Đảng bộ tại Campuchia dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 3/2, trong không khí hân hoan mừng Đảng, mừng Xuân sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp, Đảng bộ tại Campuchia và Chi bộ trực thuộc đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Campuchia.
Chú thích ảnh
Đảng viên Đảng bộ Campuchia dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Vũ Hùng/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tham dự lễ dâng hương có Phó Bí thư Đảng ủy tại Campuchia Tạ Xuân Thanh, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia Lại Xuân Chiến, cùng hàng chục đảng viên trong cộng đồng các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, các doanh nghiệp.
Lễ dâng hương được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021). Trong năm vừa qua, dù gặp rất nhiều khó khăn do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, nhưng Đảng bộ tại Campuchia quyết tâm rất lớn, chỉ đạo các chi bộ làm rất tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục tư tưởng chính trị cho đảng viên nói chung cũng như quần chúng, cán bộ và bà con cộng đồng, đặc biệt là sự quan tâm của Đảng bộ trong công tác phát triển Đảng trong thế hệ trẻ, thêm một lực lượng mới cho Đảng. 

Phát biểu nhân dịp này, Phó Bí thư Đảng ủy, ông Tạ Xuân Thanh cho biết: “Trước thềm Đại hội, Đảng bộ tại Campuchia cũng đã có những đóng góp nhất định vào văn kiện của Đại hội Đảng XIII và các cơ quan truyền thông thường trú của chúng ta tại Campuchia đã làm rất tốt việc chuyển tải tất cả những nguyện vọng của bà con người Campuchia gốc Việt ở đây với Đại hội và tin tưởng sau Đại hội sẽ có nhiều chính sách, chủ trương lớn, chủ trương mới, thể hiện tiếp tục sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và ở Campuchia nói riêng”. 

Chú thích ảnh
 Các đại biểu dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Vũ Hùng/TTXVN

Xác định rất rõ trách nhiệm trong quan hệ giữa Việt Nam với Campuchia ở địa bàn, Đảng bộ có rất nhiều chủ trương, quyết định trong việc tuyên truyền, vận động bà con nói chung và đối với lực lượng trẻ nói riêng, trong đó thể hiện rõ việc quan tâm đến công tác phát triển đảng viên trong lưu học sinh, sinh viên và trong cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia. 

Cũng trong sáng 3/2, tại trụ sở Hội Khmer-Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với công ty Metfone (Viettel Cambodia) đã tổ chức lễ tặng quà cho 150 hộ gia đình người Campuchia gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn ở thủ đô Phnom Penh, nhằm động viên tinh thần bà con nhân dịp Tết đến Xuân về. 

Với mong muốn bà con có những ngày Tết cổ truyền đủ đầy nhân dịp Xuân Tân Sửu, công ty Metfone trong dịp này cũng tổ chức hoạt động tặng 700 suất quà cho 700 hộ nghèo kiều bào tại 6 tỉnh/thành phố ở Campuchia.

Trần Long (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.