Gia tăng ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật ở Sơn La

Tại các xã vùng cao của tỉnh Sơn La, đồng bào các dân tộc thiểu số có thói quen để thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ trong nhà một thời gian rồi mới mang đi sử dụng, nếu sử dụng không hết thì dồn vào các loại chai nhựa mang về nhà cất để lần sau dùng tiếp.
Theo thống kê của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2016 đã có gần 100 trường hợp bệnh nhân bị ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật, làm dấy lên lo ngại về cách sử dụng và bảo quản loại thuốc độc hại này.
Gia tăng ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật ở Sơn La ảnh 1

Đồng bào nên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách.

Bác sĩ Mè Thị Xuân, Phó Trưởng Khoa hồi sức chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cho biết: Từ đầu năm tới nay, bệnh viện gặp rất nhiều ca thương tâm kể cả người lớn và trẻ em liên quan đến thuốc bảo vệ thực vật, trong đó có 1 ca rất đặc biệt là trường hợp cháu bé 3 tuổi uống nhầm thuốc diệt cỏ ở trong chai nước trà xanh không độ, sau khi uống xong vài tiếng mới được gia đình phát hiện và đưa đến bệnh viện. Nhiều trường hợp là do người lớn để thuốc diệt cỏ lẫn với đồ dùng gia đình nên khi đi làm về khát nước quá hoặc uống rượu say khát nước, nên đã vơ ngay chai thuốc để uống, mà lúc khát nước thường uống rất nhiều nên khó cứu chữa. 
Các bác sĩ tại Khoa hồi sức chống độc khuyến cáo người dân, đặc biệt là ở các xã vùng cao không nên sử dụng thuốc diệt cỏ loại thuốc cháy nhanh vì rất độc, nếu không may bị ngộ độc thì tỷ lệ tử vong rất cao. Trong trường hợp cần sử dụng thì phải bảo quản hết sức cẩn thận, để ở những vị trí khuất, khó tìm thấy và đặc biệt không nên dự trữ nhiều.
Công Luật

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.