Dân số tỉnh Hòa Bình tăng ở mức thấp so với cả nước

Ngày 13/11, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Dũng chủ trì hội nghị. 

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Hòa Bình năm 2019 Nguyễn Văn Dũng khẳng định, thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền để cuộc tổng điều tra hoàn thành theo kế hoạch. Kết quả sơ bộ mà Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương công bố là căn cứ cho hoạch định chính sách, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Kết quả này cũng là thông tin, dữ liệu phục vụ việc đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cơ sở để xây dựng văn kiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Dũng đề nghị, sau khi hoàn thành cuộc tổng điều tra, các số liệu cần được công bố rộng rãi để các tổ chức, nhân dân nắm được.

Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình bắt đầu thực hiện từ ngày 1/4 và kết thúc ngày 24/4/2019, với 100% các địa bàn đã hoàn thành công tác thu thập thông tin, tổng số phiếu điều tra trên toàn tỉnh là 221.375 phiếu. 

Theo số liệu công bố của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương, tại thời điểm ngày 1/4/2019, dân số tỉnh Hòa Bình là 854.131 người. Sau 10 năm (2009-2019) dân số tỉnh Hòa Bình tăng thêm khoảng 69.000 người, bình quân mỗi năm tăng 6.891 người. Tốc độ tăng dân số của tỉnh không cao, trong 10 năm, trung bình chỉ tăng 0,84%. Mức tăng thấp nhất so với các tỉnh miền núi phía Bắc và so với cả nước.

Trong tổng dân số của tỉnh Hòa Bình, giới tính nam chiếm 49,98%; nữ chiếm 50,01% (tỷ số giới tính 99,9 nam/100 nữ). Dân số thành thị là 134.320 người, chiếm 15,72%; dân số nông thôn là 719.811 người, chiếm 84,27% tổng dân số toàn tỉnh. Như vậy, tỷ lệ người dân ở khu vực thành thị của tỉnh thấp hơn nhiều so với dân số thành thị cả nước là 34,36%; cho thấy tình hình đô thị hóa của tỉnh Hòa Bình còn chậm, mức sống, dân trí, công nghệ, thông tin, cơ sở hạ tầng... còn thấp. 

Quy mô hộ trung bình của tỉnh là 3,87 người/hộ. Trong đó, quy mô hộ trung bình khu vực thành thị là 3,48 người/hộ, khu vực nông thôn là 3,95 người/hộ. Quy mô hộ ngày càng giảm so với Tổng điều tra năm 2009 ở khu vực thành thị và nông thôn; chứng tỏ xã hội ngày càng phát triển, nhận thức của người dân qua các năm được nâng lên. Những kiến thức về dân số và kế hoạch hóa gia đình được phổ biến rộng rãi. Mặt khác, đời sống vật chất ngày càng cao, con người càng có xu hướng hưởng thụ về tinh thần, muốn sinh ít con để chăm sóc và nuôi dạy các con tốt hơn. 

Chú thích ảnh
UBND tỉnh Hòa Bình tặng bằng khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổng điều tra dân số và nhà ở.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình tặng bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân. Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh tặng giấy khen cho 47 tập thể, 129 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở của tỉnh Hòa Bình 2019.

Tin, ảnh: Thanh Hải  (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.