Dân phố háo hức 'săn lùng' đặc sản quê

Trong số gần 500 gian hàng tại hội chợ Xuân Giảng Võ đang diễn ra tại Hà Nội, các quầy đặc sản địa phương như măng khô, miến, mứt, nước mắm... thu hút người dân Thủ đô mua sắm hơn cả.
Sở dĩ như vậy là bởi việc sắm Tết bây giờ không khó khăn gì. Chỉ cần một buổi vào siêu thị là người dân thành phố có thể mua sắm đầy đủ các thứ cho ngày Tết. Tuy nhiên, không phải nơi nào cũng bán những đặc sản địa phương, mang bản sắc vùng miền.Hơn nữa, trong cuộc sống công nghiệp, người dân thành phố có xu hướng yêu thích những sản vật độc đáo riêng có của từng vùng để thưởng thức trong dịp Tết cổ truyền.
Dân phố háo hức 'săn lùng' đặc sản quê ảnh 1

Quầy giò chả, bánh đúc đông khách.

Ghi nhận của phóng viên tại hội chợ, các gian hàng đặc sản vùng miền rất đa dạng, từ đặc sản vùng núi phía Bắc, miền Trung - Tây Nguyên, miền Nam đến các huyện đảo Phú Quốc, Lý Sơn... như: các loại trái cây Nam Bộ, nước mắm Phú Quốc, Nha Trang, cốm làng vòng, tỏi Lý Sơn, rượu táo mèo, mật ong Điện Biên, bánh đậu xanh Hải Dương...Các gian hàng dải đều từ nhà trưng bày A1, A2, khu vực ngoài trời của Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Buổi sáng cũng như buổi tối, lượng người đến sắm Tết rất đông.Chị Nguyễn Hương (Thanh Xuân, Hà Nội) dẫn các con đi sắm Tết cho biết: "Đây không chỉ là hoạt động hội chợ thông thường mà đã trở thành nét văn hóa thường niên của Thủ đô mỗi dịp Tết đến. Năm nào tôi cũng đi hội chợ Xuân Giảng Võ. Năm nay, tôi đã mua được ô mai và chè Thái Nguyên để mời khách ngày Tết".Hội chợ Xuân Giảng Võ 2017 diễn ra từ 21-27 tháng Chạp, quy tụ sự tham gia của hơn 300 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Do trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia đang được xây dựng mới nên năm nay, hội chợ được tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô.Ghi nhận của phóng viên tại các gian hàng ở hội chợ:
Dân phố háo hức 'săn lùng' đặc sản quê ảnh 2
Dân phố háo hức 'săn lùng' đặc sản quê ảnh 3

Các loại hạt - đặc sản của vùng núi Tây Bắc là loại thực phẩm quen thuộc dịp Tết.

Dân phố háo hức 'săn lùng' đặc sản quê ảnh 4
Dân phố háo hức 'săn lùng' đặc sản quê ảnh 5

Các loại măng khô miền núi.

Dân phố háo hức 'săn lùng' đặc sản quê ảnh 6

Gà "tiến vua" Đông Tảo, đặc sản của Hưng Yên

Dân phố háo hức 'săn lùng' đặc sản quê ảnh 7

Cốm Mễ Trì.

Dân phố háo hức 'săn lùng' đặc sản quê ảnh 8

Thạch đen Cao Bằng, món ăn khá lạ với người dân Thủ đô, được giới thiệu là tốt cho tiêu hóa.

Dân phố háo hức 'săn lùng' đặc sản quê ảnh 9

Các đặc sản xứ Nghệ.

Dân phố háo hức 'săn lùng' đặc sản quê ảnh 10

Măng chua cay Hòa Bình.

Dân phố háo hức 'săn lùng' đặc sản quê ảnh 11

Nấm ngọc cẩu - một vị thuốc quý của vùng núi phía Bắc.

Hoàng Dương

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.