Dân Nhật Bản kinh hãi khi máy bay quân sự Mỹ đánh rơi... cửa sổ

Điều đáng chú ý là đây không phải sự cố đầu tiên máy bay quân sự Mỹ 'đánh rơi' đồ khi đang bay trên trời Nhật Bản.

Một bộ phận của một máy bay trực thăng quân sự Mỹ đã rơi xuống khuôn viên của một trường tiểu học tại thành phố Ginowan, thuộc tỉnh Okinawa, miền Nam Nhật Bản ngày 13/12.

Theo hãng tin Kyodo, các lực lượng Mỹ tại Okinawa đã thông báo cho cơ quan sở tại thuộc Bộ Quốc phòng vụ việc xảy ra khi một cửa sổ có kích thước 1m x 1m đã rơi xuống từ trực thăng vận chuyển CH-43E.Một báo cáo không chính thức cho hay một học sinh của trường tiểu học nói trên đã bị thương nhẹ. Quân đội Mỹ coi vụ tai nạn là "thực sự nghiêm trọng" và đang mở cuộc điều tra.Trước đó, tờ Asahi của Nhật đưa tin ngày 7/12, một bộ phận của một máy bay trực thăng quân sự Mỹ đã rơi xuống mái trường mẫu giáo Midorigaoka tại thành phố Ginowan, cách Căn cứ không quân Thủy quân lục chiến Futenma của Mỹ 300m, làm dấy lên phản ứng dữ dội của giới chức địa phương cũng như những lo ngại về an toàn.
Dân Nhật Bản kinh hãi khi máy bay quân sự Mỹ đánh rơi... cửa sổ ảnh 1

Bộ phận máy bay rơi xuống mái trường mẫu giáo ở Ginowan hôm 7/12.

Theo Hiệu trưởng trường học Takehiro Kamiya, một vật thể hình trụ đã được phát hiện trên mái trường học vào khoảng 10h20 sáng 7/12 khi cán bộ nhà trường kiểm tra khu vực sau khi một số nhân viên và học sinh nghe thấy tiếng động lớn. May mắn là khoảng 70 học sinh và các nhân viên trong trường không bị thương trong vụ việc.Cảnh sát thành phố Ginowan cho biết vật thể rơi xuống trường học có chiều dài 9,5cm, đường kính 7,5 cm và nặng hơn 200g.Thị trưởng thành phố Ginowan Atsushi Sakima ngày 8/12 đã bày tỏ sự giận dữ trước sự việc nguy hiểm này. Ông Sakima yêu cầu ngừng tất cả các chuyến bay qua khu vực trung tâm thành phố, cho rằng bộ phận bị rơi nói trên thuộc về một máy bay quân sự Mỹ. Báo cáo sơ bộ cho hay một trực thăng CH-53E đã cất cánh từ căn cứ Futenma đi về hướng trường mẫu giáo vào khoảng 10h15 sáng 7/12. “Tôi không thể kiềm chế cơn giận. Tôi muốn chính quyền trung ương nhận ra sự hoạt động trở lại của căn cứ Futenma và thảo luận với quân đội Mỹ các biện pháp ngăn chặn sự cố thế này tái diễn”, ông Sakima nói.Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nhận định những vụ việc kiểu này không chỉ gây lo ngại cho người dân tại khu vực trường học, mà còn toàn bộ dân cư tại Okinawa.
Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, trước đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Yamamoto Tomohiro cũng đã yêu cầu lực lượng Mỹ tại Nhật Bản kiểm tra độ an toàn của máy bay trực thăng vận tải CH-53E và kiểm soát chặt chẽ hoạt động của loại máy bay này. Thứ trưởng Yamamoto đã yêu cầu Tướng Jerry Martinez, Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Nhật Bản, nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ việc và có các biện pháp để đảm bảo vụ việc không tái diễn. 

Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cũng đề nghị cần giám sát chặt chẽ hoạt động của loại máy bay nói trên cho đến khi chúng được xác định là an toàn. Đáp lại, Tướng Martinez cam kết sẽ nhanh chóng xử lý vụ việc và có các biện pháp phòng ngừa, xử lý kịp thời. 

Theo Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, các cơ quan chức năng nước này sẽ tiến hành điều tra vụ việc và sẽ ngay lập tức yêu cầu quân đội Mỹ đình chỉ hoạt động của máy bay CH-53E nếu xác định máy bay này không đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn. 

Trần Minh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).