Chiến tranh hạt nhân không thể tránh khỏi nếu Mỹ-Trung xung đột

Cựu cố vấn về chính sách đối ngoại của Thượng viện Mỹ James Jatras lưu ý rằng nếu Mỹ bước vào cuộc chiến với Nga hoặc Trung Quốc, một cuộc chiến tranh hạt nhân là không thể tránh khỏi.
Chiến tranh hạt nhân không thể tránh khỏi nếu Mỹ-Trung xung đột ảnh 1

Tàu USS Dewey của Mỹ. Ảnh: Navysource

Theo ông James Jatras, Mỹ không có lý do gì để tham gia vào một cuộc chiến với Nga hoặc Trung Quốc. Ông Jatras cũng cho rằng Washington không có lợi ích gì đáng để gây chiến với Bắc Kinh. Vị chuyên gia bày tỏ lo ngại về những báo cáo đưa ra các kịch bản chiến tranh khác nhau.

Cựu cố vấn James Jatras đưa ra nhận định này sau khi Viện nghiên cứu RAND ở California cảnh báo về những hạn chế về đào tạo và sự sẵn sàng của quân đội Mỹ. Trong báo cáo mới nhất có tiêu đề “Các lực lượng và khả năng của quân đội Mỹ trong thế giới nguy hiểm”, Viện RAND cảnh báo rằng quân đội Mỹ có rất ít khả năng giành chiến thắng trong xung đột với Nga hoặc Trung Quốc liên quan tới tình hình Đài Loan.

Ông James Jatras, tác giả tài liệu 190 trang cho hay nhờ vào những tiến bộ công nghệ lớn trong những năm qua, Nga và Trung Quốc đã đạt đến mức độ có thể vượt Mỹ trong một số lĩnh vực quân sự. Ông cảnh báo rằng ngân sách hạn chế và thiếu lực lượng để hỗ trợ cho kế hoạch quân sự “tham vọng” của Mỹ đang cản trở khả năng quân sự của Washington.

Trả lời kênh Press TV, ông Jatras nói: “Thật đáng lo ngại khi các phân tích chúng ta thấy đều liên quan đến câu hỏi về cách thức giành chiến thắng trong một cuộc chiến với Nga hoặc Trung Quốc, trong khi rõ ràng mục tiêu hàng đầu của chúng ta nên là tránh những cuộc xung đột như vậy".

Mặc dù chi hàng tỷ USD để triển khai binh sĩ và khí tài tới biên giới Nga ở vùng Baltic, liên minh quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không thể chống trả được “một vụ tấn công quyết liệt của Nga”, báo cáo của RAND kết luận.

Kịch bản chiến tranh Mỹ-Trung được đưa ra trong báo cáo nói trên tập trung cụ thể vào xung đột giữa hai bên liên quan tới Đài Loan.

Trần Minh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.