Đan Mạch tiêm liều vaccine ngừa COVID-19 thứ 4 cho người trên 50 tuổi

Đan Mạch sẽ tiêm liều vaccine ngừa COVID-19 thứ 4 cho những người trên 50 tuổi.

Kế hoạch này đã được Thủ tướng Mette Frederiksen công bố ngày 22/6 khi thông báo chiến lược ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 trong những tháng tới.

Chú thích ảnh
Tiêm phòng COVID-19 cho người dân tại Aalborg, Đan Mạch, ngày 18/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Bà Frederiksen cho biết :"Chúng ta không ngạc nhiên khi các biến thể mới xuất hiện và số ca mắc mới gia tăng. Tuy nhiên, điều này xảy ra sớm hơn dự kiến. Và đó là lý do tại sao chúng ta cần phản ứng và chúng ta đang hành động". Bà Frederiksen cũng thông báo các nhóm dễ bị tổn thương sẽ có thể được tiêm mũi vaccine thứ 4 ngay từ tuần tới.

Mặc dù số ca mắc COVID-19 tại Đan Mạch vẫn ở mức thấp, nhưng số ca mắc mới đang gia tăng sau khi biến chủng phụ BA.5 của biến thể Omicron được xem là lây lan nhanh hơn các biến thể khác, đã trở thành biến thể chủ đạo tại quốc gia Bắc Âu này.

Một nghiên cứu mới đây do các nhà khoa học Israel thực hiện cho thấy liều thứ 4 của vaccine ngừa COVID-19 sẽ mang lại hiệu quả cao hơn gấp 3 lần so với phác đồ tiêm 3 liều trong việc ngăn ngừa nguy cơ bệnh trở nặng ở những người từ 60 tuổi trở lên. 

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.