Đan Mạch thúc đẩy các biện pháp quân sự tại Greenland

Lực lượng vũ trang Đan Mạch đã thiết lập một khu quân sự tạm thời, được kiểm soát chặt chẽ, tại thị trấn Kangerlussuaq của Greenland, nhằm phục vụ việc lưu trữ trang thiết bị.
Chú thích ảnh
Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland. Ảnh: THX/TTXVN

Trong thông báo ngày 23/1, lực lượng cảnh sát Greenland cho biết đã phê duyệt việc thành lập các khu quân sự tạm thời tại thủ phủ Nuuk và tại Kangerlussuaq để phục vụ nhu cầu của quân đội Đan Mạch. Tại Kangerlussuaq, một khu quân sự tạm thời đã được thiết lập, dự kiến được sử dụng cho mục đích lưu trữ trang thiết bị.

Tuần trước, một khu quân sự tương tự cũng đã được thiết lập tại Nuuk. Theo kế hoạch, cảnh sát sẽ lập khu quân sự khác cũng sẽ được lập tại đây trong thời gian tới để phục vụ một khách sạn nổi. Các khu vực này sẽ bị hạn chế tiếp cận và được giám sát thường xuyên.

Greenland hiện là vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch - vốn là một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời Greenland giữ vị trí chiến lược quan trọng tại khu vực Bắc Cực. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ mong muốn kiểm soát Greenland, viện dẫn tầm quan trọng chiến lược đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Đáp lại, Chính phủ Đan Mạch và chính quyền Greenland nhiều lần khẳng định hòn đảo không phải để mua bán, kêu gọi Mỹ tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Những đề xuất của Tổng thống Trump liên quan đến việc kiểm soát Greenland đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các đồng minh châu Âu khi cho rằng điều này có nguy cơ gây rạn nứt nội bộ NATO.

Lan Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.