Đan Mạch: Hai máy bay hủy hành trình do lo ngại nguy cơ bị đánh bom

Hai máy bay thương mại đang trên hành trình từ thủ đô Copenhagen (Đan Mạch) đến thành phố Stavanger (Na Uy) đã phải quay trở lại sân bay Copenhagen tối 21/3 do lo ngại nguy cơ bị đánh bom.
Chú thích ảnh
Máy bay của hãng hàng không Scandinavian Airlines. Ảnh minh họa: businessinsider.com

Cụ thể, một máy bay của hãng hàng không Scandinavian Airlines đã được yêu cầu “quay đầu” khi vừa vào không phận Na Uy. Một máy bay khác của Na Uy cũng nhận được yêu cầu này sau khi vừa cất cánh. Các hãng hàng không xác nhận toàn bộ hành khách trên 2 chuyến bay trên đã được sơ tán an toàn khi xuống sân bay. Cảnh sát Đan Mạch cho biết sẽ tìm kiếm những vật nguy hiểm trên máy bay.

Trước đó cùng ngày 21/3, cơ quan an ninh và tình báo Đan Mạch (PET) đã nâng cảnh báo mối đe dọa khủng bố ở nước này cũng như nhằm vào lợi ích của nước này ở nước ngoài. PET cho biết mối đe dọa đã gia tăng do "một số yếu tố vào năm 2023" và hiện đang duy trì mức 4 trên thang gồm 5 của PET. Giám đốc Trung tâm phân tích khủng bố tại PET, ông Michael Hamann cho biết: “Mối đe dọa khủng bố đối với Đan Mạch đã gia tăng ở mức hiện tại”. Theo ông Hamann, việc xúc phạm kinh Koran và cuộc xung đột ở Trung Đông đang tác động mạnh mẽ đến nguy cơ khủng bố ở Đan Mạch. PET cho rằng những yếu tố này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến mức độ đe dọa trong năm 2024. Theo PET, Đan Mạch một lần nữa bị coi là "mục tiêu ưu tiên" cho các hành động khủng bố.

Mùa Hè năm 2023, Đan Mạch và nước láng giềng Thụy Điển đã trở thành mục tiêu chỉ trích ở một số quốc gia Hồi giáo sau một loạt cuộc biểu tình ở Scandinavia liên quan đến việc đốt và xúc phạm kinh Koran. Theo số liệu của cảnh sát quốc gia, từ ngày 21/7 – 24/10/2023, Đan Mạch ghi nhận 483 vụ đốt sách hoặc đốt cờ. Tháng 12/2023, Nghị viện nước này đã thông qua một đạo luật nhằm hình sự hóa việc đốt, xé hoặc làm ô uế các văn bản tôn giáo.

Cũng trong ngày 21/3, Thụy Điển cũng nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao thứ 2.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.