Đan Mạch đề nghị tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình Nga - Ukraine

Đan Mạch đề nghị tổ chức hòa đàm Nga - Ukraine, muốn Ấn Độ, Trung Quốc, Brazil tham dự.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen. Ảnh: DR.dk

Theo hãng tin Reuters, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen ngày 22/5 cho biết Đan Mạch muốn tổ chức một hội nghị thượng đỉnh vào tháng 7 tới nhằm tìm kiếm hòa bình giữa Ukraine và Nga, nhưng một cuộc gặp như vậy sẽ cần sự tham gia của Ấn Độ, Trung Quốc và Brazil.

Thông tin trên được đưa ra sau khi ngày 21/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tìm kiếm sự ủng hộ toàn cầu tại cuộc họp G7 ở Nhật Bản cho kế hoạch của Kiev nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine, đồng thời đề xuất tổ chức một hội nghị thượng đỉnh toàn cầu vào tháng 7 năm nay.

Ông Rasmussen nói với các phóng viên bên lề cuộc họp của Hội đồng Đối ngoại EU tại Brussels: "Nếu Ukraine thấy rằng đã đến lúc tổ chức một cuộc họp như vậy thì điều đó thật tuyệt vời. Và khi đó, Đan Mạch rõ ràng sẽ muốn tổ chức cuộc họp này".

Ngoại trưởng Rasmussen nêu rõ: “Đầu tiên, chúng ta cần nỗ lực đưa ra một cam kết toàn cầu để tổ chức một cuộc họp như vậy”, đồng thời cho biết thêm rằng một hội nghị thượng đỉnh không nên chỉ có các đồng minh, đối tác của Ukraine tham dự.

Theo ông Rasmussen, cần phải tạo sự quan tâm và tham gia từ các quốc gia như Ấn Độ, Brazil và Trung Quốc. 

Một đề xuất vào tháng 12 năm ngoái của Ukraine về việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình vào tháng 2 năm nay đã không thành hiện thực.

Một số quốc gia từ Nam bán cầu đã tìm cách đóng vai trò trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình trong những tháng gần đây. Trung Quốc và Brazil đều đã cử phái viên đến Moskva và Kiev, trong khi Ấn Độ cho biết họ sẵn sàng đóng góp vào tiến trình hòa bình.

Mặc dù Nga và Ukraine đã nói rằng sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng hai bên có quan điểm khác nhau về điểm khởi đầu của các cuộc đàm phán.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.