Thổ Nhĩ Kỳ triệu Đại sứ Đan Mạch

Ngày 14/4, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã triệu Đại sứ Đan Mạch tại nước này để bày tỏ phản đối với những hành động mà Ankara cho là đã xâm phạm kinh Koran và quốc kỳ của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định “không thể chấp nhận được” việc cho phép những hành động xâm phạm xảy ra “dưới cái cớ tự do ngôn luận”. Tuyên bố cũng nêu rõ Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục chống lại các hành động trên trên các nền tảng song phương và đa phương cũng như chống lại các hành động mang tính thù hận tương tự, một biểu hiện của tư tưởng bài Hồi giáo đang có xu hướng gia tăng ở châu Âu trong thời gian gần đây.

Cách đây 2 tuần,  Đại sứ Đan Mạch tại Ankara cũng đã bị triệu tới sau khi xảy ra vụ đốt một cuốn kinh Koran và quốc kỳ Thổ Nhĩ Kỳ trước Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Copenhagen. Nhiều quốc gia Trung Đông và Bắc Phi như Maroc, Qatar, Jordan và Saudi Arabia cũng lên tiếng chỉ trích động thái này.

Trà My (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.