Đan Mạch đầu tư hàng tỷ USD để bảo vệ Greenland

Đan Mạch đã đầu tư hàng tỷ USD vào các trang thiết bị quân sự do Mỹ sản xuất nhằm tăng cường năng lực phòng thủ cho các vùng lãnh thổ của mình, trong đó có Greenland.
Chú thích ảnh
Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Zagreb (Croatia) ngày 12/1, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Mark Rutte cho biết: “Đan Mạch đang đẩy nhanh các khoản đầu tư cho quốc phòng nói chung, và cả đối với những năng lực đặc thù nhằm bảo vệ các vùng lãnh thổ như Greenland”.

Theo Tổng Thư ký NATO, Đan Mạch đã mua các máy bay tiêm kích F-35, máy bay tuần tra biển P-8 Poseidon và các thiết bị bay không người lái tầm xa, đồng thời đang phát triển năng lực tiếp nhiên liệu trên không.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, lãnh đạo các đảng phái chính trị tại Greenland một lần nữa nhắc lại rằng sẽ không chấp nhận việc Mỹ tiếp quản hòn đảo này “trong bất kỳ trường hợp nào”, đồng thời nhấn mạnh sẽ nỗ lực phát triển hoạt động phòng thủ của Greenland trong khuôn khổ NATO.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Greenland cũng như Đan Mạch, Pháp đã khởi động thủ tục mở Tổng Lãnh sự quán tại Greenland. Ngày 12/1, Bộ Ngoại giao Pháp xác nhận các thủ tục đầu tiên nhằm mở Tổng Lãnh sự quán tại Greenland sẽ được triển khai từ tháng tới, với mục tiêu đưa cơ quan này đi vào hoạt động trước mùa Hè năm nay. Theo Bộ Ngoại giao Pháp, ngoài thực hiện các nhiệm vụ lãnh sự thông thường, Tổng Lãnh sự quán tại Greenland sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ khoảng 30 nhà khoa học Pháp sang Greenland nghiên cứu, thám hiểm mỗi năm, thúc đẩy hợp tác khoa học giữa Pháp và Greenland, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp Pháp có nhu cầu đầu tư hoặc hiện diện tại đây, nhất là trong các lĩnh vực tiềm năng như thăm dò khoáng sản và thủy điện.

Trong khi đó, phát biểu sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio - người đang chuẩn bị tiến hành đàm phán trong tuần này tại Washington với các nhà ngoại giao hàng đầu của Đan Mạch và Greenland, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul nhận định "không có dấu hiệu nào cho thấy một động thái quân sự đơn phương” của Mỹ nhằm vào Greenland. Ông Wadephul tin rằng “có một lợi ích chung” trong việc giải quyết các vấn đề an ninh phát sinh ở khu vực Bắc Cực. Theo ông, NATO đang đề ra các kế hoạch cụ thể hơn về vấn đề này, “sẽ thảo luận chung với các đối tác Mỹ".

Lan Anh - Hữu Chiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.