Đan Mạch cho phép Nord Stream AG đánh giá thiệt hại của đường ống dẫn khí đốt 

Ngày 11/11, giới chức Đan Mạch thông báo đã cho phép công ty Nord Stream AG - nhà điều hành tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc - đánh giá thiệt hại tại các đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc dưới Biển Baltic trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này, sau hành động được cho là phá hoại nhằm vào đường ống này hồi tháng 9 vừa qua.
Chú thích ảnh
Vị trí rò rỉ khí đốt trên đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 dưới biển Baltic, ngày 27/9/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo của Cơ quan Địa lý Đan Mạch nêu rõ: "Nord Stream AG đã được cấp phép để tiến hành kiểm tra tại một khu vực nằm trong EEZ của Đan Mạch". Giấy phép trên được cấp cho Nord Stream AG - công ty phần lớn thuộc sở hữu của tập đoàn năng lượng Gazprom (Nga) - vào ngày 1/11.

Bốn vụ rò rỉ lớn đã được phát hiện tại các đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 và 2 ở ngoài khơi đảo Bornholm của Đan Mạch vào cuối tháng 9 vừa qua. Hai vụ nằm trong EEZ của Đan Mạch và hai vụ ở EEZ của Thụy Điển.

Hiện Nga cũng như các nước Đức, Thụy Điển và Đan Mạch đã thành lập các đơn vị điều tra chung và riêng để làm rõ nguyên nhân các sự cố này. Đến nay, chưa xác định được sẽ mất bao lâu để có thể khôi phục được các tuyến đường ống trên.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.