Nga lần đầu tiên khảo sát rò rỉ đường ống Dòng chảy phương Bắc

Ngày 27/10, Hải quân Thụy Điển cho biết một tàu mang cờ Nga do công ty Nord Stream AG thuê đang tiến chuyến hành khảo sát lần đầu tiên trong khu vực.
Chú thích ảnh
Khí đốt rò rỉ từ đường ống dẫn Dòng chảy phương Bắc chạy dưới biển Baltic ngày 28/9/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Người phát ngôn của Hải quân Thụy Điển cho biết: “Chúng tôi đang chia sẻ không gian chung vào lúc này và liên lạc với nhau. Công ty Nord Stream AG từng thông báo rằng họ muốn điều tra hiện trường vụ nổ".

Nord Stream AG, công ty điều hành đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 và chủ yếu do Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga sở hữu, không bình luận về thông tin trên từ phía Thụy Điển. Tuy nhiên, hãng này cho biết vẫn chưa được Đan Mạch cho phép tiến hành cuộc khảo sát khu vực đường ống bị rò rỉ trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này.

Tình trạng giảm áp suất nhanh và rò rỉ đường ống Dòng chảy phương Bắc chạy dưới Biển Baltic nối từ Nga đến Đức đã được phát hiện ngày 26/9. Cả Thụy Điển và Đan Mạch đều kết luận rằng 4 vụ rò rỉ tại đường ống Dòng chảy phương Bắc hồi tháng 9 là do các vụ nổ. Nhiều nước châu Âu và Nga nghi ngờ đây là hành động phá hoại.

Các công tố viên và cảnh sát Thụy Điển đã kết thúc một cuộc điều tra vụ việc đầu tháng này. Hải quân của Na Uy ngày 26/10 cho biết sẽ tiến hành cuộc điều tra riêng của mình.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin cho rằng Nga và Đức phải được tham gia vào cuộc điều tra quốc tế về vụ rò rỉ hệ thống đường ống Dòng chảy phương Bắc. Ông Vershinin nêu rõ cần phải tiến hành cuộc điều tra quốc tế "kỹ lưỡng, khách quan". Ông nhấn mạnh: "Đương nhiên phải có sự tham gia của Nga và Đức cũng cần đóng vai trò trong cuộc điều tra đó".

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.