Đắm tàu ngoài khơi Hàn Quốc và Sri Lanka

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin ngày 21/2, một tàu cá Campuchia đã bị đắm ngoài khơi đảo Ulleung của Hàn Quốc, làm toàn bộ 12 thủy thủ trên tàu (gồm 9 người Trung Quốc và 3 người Hàn Quốc) mất tích.

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin ngày 21/2, một tàu cá Campuchia đã bị đắm ngoài khơi đảo Ulleung của Hàn Quốc, làm toàn bộ 12 thủy thủ trên tàu (gồm 9 người Trung Quốc và 3 người Hàn Quốc) mất tích.

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc nhận được yêu cầu cứu hộ từ tàu mang cờ Campuchia vào khoảng 7 giờ 4 phút giờ địa phương. Khi gặp nạn, con tàu có trọng tải 296 tấn này ở vị trí cách đảo Ulleung khoảng 548 km trên vùng biển phía Đông Hàn Quốc.

Đắm tàu ngoài khơi Hàn Quốc và Sri Lanka ảnh 1

Hình minh họa. Nguồn: Internet.

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đã điều bốn tàu và bốn máy bay tuần tra tìm kiếm các thủy thủ mất tích, đồng thời đề nghị nhà chức trách Nhật Bản và Nga hỗ trợ công tác cứu hộ. Nhật Bản cũng đã điều hai tàu tuần tra và hai máy bay tới tham gia tìm kiếm người bị nạn.

Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến tàu cá trên bị đắm.

Trong khi đó, cảnh sát Sri Lanka vừa cứu sống 32 người gặp nạn khi đang vượt biển tới Australia và Indonesia để xin tỵ nạn. Con tàu của họ gặp sự cố và bị chìm ở vị trí cách bờ biển Đông Nam Sri Lanka khoảng 250 km.

Phóng viên TTXVN tại Australia cho biết những người sống sót kể rằng họ đã vứt 98 thi thể (chết vì đói và khát) xuống biển, trong số này có cả thuyền trưởng. Những người may mắn được cứu sống cho biết họ là người Hồi giáo đến từ một làng ở biên giới Myanmar và Bangladesh (Băngla Đét).

Các chuyên gia cảnh báo trong năm 2013, hàng chục nghìn người có thể tìm cách tới Australia bằng đường biển để xin tỵ nạn. Nếu Chính phủ Australia không có những khuyến cáo và giải pháp ngăn chặn, con số này còn tiếp tục tăng.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.