Đắm tàu tại Somalia, lũ lụt ở Sri Lanka

Ngày 20/12, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết đã có 55 người Somalia (Xômali) và Ethiopia (Êtiôpi) chết đuối hoặc mất tích sau khi thuyền chở họ bị lật ngoài khơi Somalia.

Ngày 20/12, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết đã có 55 người Somalia (Xômali) và Ethiopia (Êtiôpi) chết đuối hoặc mất tích sau khi thuyền chở họ bị lật ngoài khơi Somalia.

Theo UNHCR, đây là vụ tai nạn gây nhiều thương vong nhất ở Vịnh Aden kể từ tháng 2/2011, khi 57 người tị nạn và di cư Somalia từ vùng Sừng châu Phi bị lật thuyền chết đuối trong lúc đang cố đến Yemen.

Đắm tàu tại Somalia, lũ lụt ở Sri Lanka ảnh 1

Cảnh ngập lụt trên đường phố ở Colombo (Sri Lanka) sau những trận mưa lớn hồi đầu tháng 11. Ảnh: AFP-TTXVN.

* Cùng ngày, giới chức Sri Lanka cho biết mưa lớn và lũ lụt đã cướp đi sinh mạng của 23 người, trong khi 15 người khác mất tích.

Hơn 68.000 gia đình ở nước này đã phải đi lánh nạn trong lúc đợt lũ lụt tồi tệ này đã bước sang ngày thứ 5.

Nhiều khu vực ở Sri Lanka đã nhận được cảnh báo về lở đất do mưa lớn kéo dài.

Thảm họa lũ lụt ập đến các vùng nông nghiệp chính của Sri Lanka không lâu sau khi quốc gia này phải trải qua một đợt hạn hán nghiêm trọng.

Tình trạng mưa lớn được dự báo sẽ kéo dài ít nhất đến cuối tuần này.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.