Đàm phán thành lập Chính phủ Đức: CDU/CSU và SPD đạt thỏa thuận về vấn đề lương hưu

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, ngày 31/1, Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Đức Angela Merkel tiếp tục đạt thêm thỏa thuận quan trọng với đảng trung tả Dân chủ Xã hội (SPD) về vấn đề lương hưu.
Đàm phán thành lập Chính phủ Đức: CDU/CSU và SPD đạt thỏa thuận về vấn đề lương hưu ảnh 1

Thủ tướng Đức Angela Merkel (ảnh, giữa) và ông Martin Schulz (ảnh, phải). Ảnh: THX/TTXVN

Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy nỗ lực của các bên nhằm sớm hoàn tất tiến trình đàm phán thành lập chính phủ "đại liên minh" trong vòng một tuần.

Tại cuộc đàm phán, lãnh đạo liên đảng bảo thủ CDU/CSU và đảng trung tả SPD đã nhất trí các khoản đóng góp tiền lương hưu, vốn được phân chia giữa người lao động và người sử dụng lao động, ở mức 20% lương của mỗi cá nhân từ nay đến năm 2025. Trước đó, SPD từng muốn nâng mức đóng góp này từ 18,7% lên 21,8% đến năm 2030. Theo một thỏa thuận sơ bộ được các bên nhất trí hồi đầu tháng 1 trong vòng đàm phán thăm dò, CDU/CSU và SPD cũng đồng ý ổn định các khoản lương hưu ở mức 48% của mức lương trung bình vào năm 2025. 

Ngoài ra, các chính đảng tham gia đàm phán thành lập chính phủ liên minh cũng nhất trí các bước tạo thêm 8.000 việc làm mới trong lĩnh vực chăm sóc và cải thiện tiền lương. Hiện các bên đang tiếp tục các cuộc đàm phán chi tiết của thỏa thuận khung về các chính sách từ vấn đề châu Âu đến thuế và người di cư.
       
Trong cuộc đàm phán một ngày trước đó, liên đảng CDU/CSU và đảng SPD đã đạt được thỏa thuận quan trọng về chính sách nhập cư. Theo đó, quy định tạm thời được Chính phủ Đức áp dụng từ năm 2016 liên quan tới quyền đoàn tụ gia đình của người tị nạn sẽ được dỡ bỏ vào ngày 31/7 tới. Sau đó, mỗi tháng sẽ có 1.000 thân nhân những người chưa được nhận quy chế tị nạn đầy đủ được phép đoàn tụ tại Đức.

Ngày 12/1 vừa qua, sau 5 ngày tiến hành các cuộc đàm phán thăm dò, lãnh đạo CDU/CSU và SPD đã đạt được tiến triển "mang tính đột phá" với thỏa thuận dài 28 trang về những nguyên tắc cơ bản để bắt đầu các cuộc đàm phán thành lập một chính phủ đại liên minh mới trong vài tuần tới. Điểm nhấn quan trọng nhất trong thỏa thuận sơ bộ này là hai bên nhất trí cam kết "hợp tác chặt chẽ với Pháp để cải tổ và củng cố Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) một cách bền vững, nhằm giúp toàn liên minh ứng phó tốt hơn với các cuộc khủng hoảng toàn cầu, cũng như thống nhất mức trần người tị nạn tối đa mà nước Đức có thể tiếp nhận hàng năm là 220.000 người.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.