Đức: Đại diện người lao động kêu gọi SPD ủng hộ thỏa thuận liên minh

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 18/1, lãnh đạo Nhóm hiệp đoàn lớn nhất của Đức đã kêu gọi các thành viên trong đảng Dân chủ Xã hội (SPD) bỏ phiếu ủng hộ việc đảng này bắt đầu tiến hành đàm phán chính thức về việc thành lập chính phủ liên minh với liên đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Angela Merkel.
Đức: Đại diện người lao động kêu gọi SPD ủng hộ thỏa thuận liên minh ảnh 1

Thủ tướng Đức Angela Merkel (giữa), Chủ tịch CSU Horst Seehofer (trái) và Chủ tịch SPD Martin Schulz (phải) tại cuộc họp báo sau các vòng đàm phán ở Berlin ngày 12/1. Ảnh: THX/TTXVN

Là đại diện cho khoảng 6 triệu người lao động, Liên minh Công đoàn Đức (DGB) cho rằng bản kế hoạch chi tiết mà các bên tham gia đàm phán đạt được ngày 12/1 sẽ đem đến kết quả tốt đẹp và tiến bộ cho người lao động. Ông Reiner Hofmann, Chủ tịch DGB cho biết tất cả 8 hiệp hội trong DGB đều ủng hộ tiến hành thêm các cuộc đàm phán liên minh. Ông Reiner Hofmann nhấn mạnh ban lãnh đạo DGB đã xem xét lại các kết quả trong các cuộc đàm phán thăm dò giữa liên đảng bảo thủ CDU/CSU với đảng trung tả SPD và nhận thấy rằng những kết quả này rất có lợi đối với người lao động ở Đức.

Trước đó, ngày 12/1, liên đảng bảo thủ CDU/CSU của Thủ tướng Angela Merkel đã đạt được thỏa thuận "mang tính đột phá" với đảng SPD nhằm thành lập một chính phủ liên minh mới, mở ra cơ hội giúp quốc gia Tây Âu này thoát khỏi tình trạng bế tắc chính trị kéo dài hiện nay.

Tuy nhiên, bản thỏa thuận dài 28 trang về những nguyên tắc cơ bản để bắt đầu các cuộc đàm phán thành lập chính phủ mới cần phải được sự chấp thuận của 600 đại biểu tham dự đại hội đảng bất thường của SPD tại thành phố Bonn (Bon) thuộc bang Nordrhein-Westfalen vào ngày 21/1 tới trước khi tiếp tục "vượt ải" hơn 400.000 đảng viên trong cuộc trưng cầu trên toàn nước Đức. Đây cũng là lần đầu tiên SPD tiến hành đại hội đảng toàn quốc để quyết định việc có hay không tiến hành đàm phán thành lập chính phủ liên minh.

            

Hiện lãnh đạo đảng SPD, ông Martin Schulz đang tích cực vận động kêu gọi sự ủng hộ của các thành viên trong đảng đối với thỏa thuận sơ bộ này. Nếu ông Schulz thành công trong việc vận động các đảng viên SPD, thỏa thuận sơ bộ cuối cùng sẽ được thông qua và hai đảng sẽ chính thức bước vào các cuộc đàm phán thành lập chính phủ liên minh. Ngược lại, nếu thỏa thuận bị bác bỏ, nước Đức sẽ còn 2 lựa chọn, hoặc là thành lập một chính phủ thiểu số do Thủ tướng Angela Merkel đứng đầu, hoặc tổ chức một cuộc bầu cử mới.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.