Đảm bảo nước sinh hoạt cho vùng khô hạn

Đắk Lắk đang bước vào cao điểm của mùa khô hạn, tình trạng người dân thiếu nước sinh hoạt diễn ra trên diện rộng. Tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng và các địa phương chủ động khoan giếng, xây dựng các công trình cấp nước tập trung hoặc hướng dẫn đồng bào thực hiện các biện pháp kỹ thuật lắng lọc đảm bảo chất lượng nước dùng trong ăn uống, sinh hoạt cho người dân.
Đắk Lắk đã trích ngân sách đầu tư xây dựng hàng chục giếng khoan, lắp máy bơm, bồn chứa cấp nước sinh hoạt tập trung cho đồng bào, đồng thời, mua mới thêm hàng chục bồn chứa nước để vận chuyển nước sinh hoạt hợp vệ sinh đến cho đồng bào ở những điểm khô hạn nặng, giếng khoan không còn nước. Tại các xã vùng sâu Ea Tứ, Ea Ral, Ea H’Leo, Ea Mung, Dliê Yang; là những địa phương bị khô hạn nặng của huyện Ea H’Leo; hầu hết các công trình thủy lợi, giếng đào đã bị khô cạn, tỉnh đã đầu tư xây dựng mới thêm 6 giếng khoan, bồn chứa để cấp nước sinh hoạt tập trung cho đồng bào. Tại huyện Buôn Đôn, tỉnh cũng xây dựng, lắp đặt 15 điểm cấp nước sinh hoạt tập trung cho đồng bào các dân tộc.
Trong trường hợp thiếu hoặc không có nước sạch để sử dụng, các đơn vị chức năng của tỉnh hướng dẫn đồng bào các dân tộc kỹ thuật lắng lọc khi sử dụng nguồn nước tận dụng tại các ao hồ, sông suối. Cụ thể, các đơn vị chức năng hướng dẫn đồng bào sử dụng phèn chua cho vào xô nước lắng cặn, sau đó sát trùng bằng clorin để diệt khuẩn, hoặc sử dụng phèn chua với liều lượng 1g cho 20 lít nước hòa đều trong bình, xô, chậu để khoảng 30 phút khi cặn lắng xuống gạn lấy phần nước trong, sau đó, dùng vải sạch lọc lại vài lần trước khi sử dụng. Nếu không có phèn chua, các đơn vị chức năng cũng hướng dẫn đồng bào các dân tộc tận dụng quần áo sạch để lọc nước nước. Lấy vải áo quần để vào một chiếc rổ, rá hứng xô, chậu ở dưới sau đó đổ nước qua đó. Khi đầy xô nước, đồng bào giặt lại vải và tiếp tục lọc tiếp từ 2 đến 3 lần để trong nước. Các địa phương, đơn vị chức năng cũng khuyến cáo đồng bào các dân tộc cần phải đun chín nước để diệt khuẩn trước khi uống nhằm hạn chế bệnh tật.  
Quang Huy

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.