Đảm bảo nguồn nước tưới cho cây cà phê trong mùa khô

Theo Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, các tỉnh Tây Nguyên đã bước vào nửa mùa khô nhưng qua kiểm tra các công trình thuỷ lợi, sông, suối, giếng đào, giếng khoan… nguồn nước cơ bản đảm bảo tưới cho cây cà phê từ nay đến cuối mùa khô.

Những năm trước thông thường tới thời điểm này Tây Nguyên nắng nóng, khô hanh gay gắt. Nhiều công trình thuỷ lợi, sông suối, giếng đào cạn hoặc khô. Tuy nhiên, năm nay thời tiết thay đổi bất thường, các địa phương ở vùng Tây Nguyên vào tháng 11, 12 năm 2016 vẫn có mưa và mưa lớn kéo dài.

Thậm chí, đầu năm 2017 nhiều địa bàn trồng cà phê ở tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông vẫn có mưa nên việc tưới chủ động cho cây cà phê chậm hơn nhiều lần so với những năm trước đây. Thực tế, các nông hộ sản xuất kinh doanh cà phê ở các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông, Gia Lai cũng chỉ mới tưới nước lần 2 cho cây cà phê (trước đây đã phải tưới lần 3, lần 4 cho cây cà phê).

Đảm bảo nguồn nước tưới cho cây cà phê trong mùa khô ảnh 1

Hàng nghìn ha cà phê, hồ tiêu tại Đắk Nông đảm bảo nước tưới trong mùa khô 2017. Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN

Anh Y Long, ở buôn Mấp, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) cho biết, những năm trước đây đến thời điểm này, con suối Ea Pốk chảy gần rẫy cà phê đã cạn kiệt nước. Nhưng năm nay gia đình cũng như nhiều nông hộ khác đặt máy tưới lần 2 cho các vườn cà phê mà dòng suối vẫn đầy nước…

Nguồn nước hồ Ea Nhái nằm trên địa bàn huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) vẫn đảm bảo dung tích thiết kế đáp ứng đủ nguồn nước phục vụ chống hạn cho hàng nghìn ha cà phê kinh doanh cho thu hoạch của Công ty Cà phê Thắng Lợi…

Mặt khác, các nông hộ sản xuất kinh doanh cà phê trên địa bàn Tây Nguyên bước đầu cũng ý thức việc sử dụng nước tiết kiệm để tưới cho cây cà phê. Đặc biệt, nhiều nông hộ đầu tư lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm bằng hình thức tưới phun mưa nhỏ ở mỗi gốc cây cà phê. Cách làm này không những tiết kiệm nước (chỉ 350 đến 380 lít nước/cây/lần tưới, với chu kỳ tưới là 20 ngày/lần) mà còn giảm chi phí đầu tư, công lao động, bảo vệ môi trường sinh thái. Đồng thời, đảm bảo năng suất, tăng hiệu quả kinh tế từ 13 - 17% so với tưới không tiết kiệm nước…

Tuy nhiên, hiện trên địa bàn Tây Nguyên còn thiếu nhiều công trình thuỷ lợi phục vụ tưới chủ động thâm canh cây cà phê. Vì vậy, trường hợp hạn nặng kéo gây thiệt hại lớn cho người trồng cà phê. Riêng đợt hạn hán đầu năm 2016, các tỉnh Tây Nguyên đã có 134.594 ha cà phê thiếu nước tưới làm giảm mạnh năng suất mạnh; trong đó có 7.894 ha cà phê chết khô, hoặc mất trắng.

Hiện các tỉnh Tây Nguyên có trên 2.354 công trình thuỷ lợi, nhưng chỉ mới đảm bảo tưới chủ động gần 19,5% trong tổng diện tích cà phê trên địa bàn. Diện tích cà phê còn lại chủ yếu tưới từ nguồn nước các sông, suối, giếng đào, giếng khoan….

Ngay tại tỉnh Đắk Lắk, nơi có nhiều diện tích cà phê nhất cả nước, với 770 công trình thuỷ lợi nhưng các công trình thuỷ lợi cũng chỉ mới tưới chủ động được 52.072 ha, còn lại gần 151.930 ha cà phê tưới từ nguồn nước của sông, suối, giếng đào, giếng khoan…

Các tỉnh Tây Nguyên hiện có 576.800 ha cà phê, chiếm 89,4% diện tích cà phê của cả nước. Trong đó, tỉnh Đắk Lắk là địa phương có diện tích cà phê nhiều nhất kế đến là tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Gia Lai.

Quang Huy (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Ngày 7/9, nhiều phòng học, nhà nội trú, nhà công vụ và trang thiết bị trị giá gần 4 tỷ đồng được bàn giao tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Các công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho hơn 300 học sinh, giáo viên tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.
Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.