Đảm bảo hiệu quả hợp tác giữa Duma quốc gia Nga và Quốc hội Việt Nam

Phó Chủ tịch thứ nhất Duma quốc gia (Hạ viện) Nga Ivan Melnikov, đồng thời là Phó Chủ tịch thứ nhất Đảng Cộng sản LB Nga (KPRF), đã bày tỏ kỳ vọng về chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến LB Nga.

Dự kiến, chuyến thăm diễn ra từ ngày 8-10/9 tới, trong đó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ đồng chủ trì Phiên họp lần thứ ba Ủy ban Hợp tác liên nghị viện Việt Nam-LB Nga.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trên trang web của Duma quốc gia Nga, Phó Chủ tịch I.Melnikov nhấn mạnh rằng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là chuyến thăm "được mong chờ từ lâu" và đây cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kể từ khi được bầu vào cương vị mới cuối tháng 5 vừa qua. Phó Chủ tịch I.Melnikov khẳng định Duma quốc gia đánh giá rất cao chuyến thăm này, đồng thời chỉ ra rằng chủ tịch cơ quan lập pháp hai nước giữ quan hệ rất tốt, nhờ đó mà bảo đảm hiệu quả hợp tác giữa Duma quốc gia và Quốc hội Việt Nam.

Theo Phó Chủ tịch Duma quốc gia, quan hệ giữa Nga và Việt Nam đang phát triển đi lên, đặc biệt chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin đến Việt Nam hồi tháng 6 năm nay đã tạo xung lực mới mạnh mẽ, trong chuyến thăm hai bên đã ký nhiều thoả thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó đòi hỏi phải có các quyết định lập pháp. Tại cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Hà Nội, Tổng thống Putin chỉ ra rằng việc thông qua các quyết định lập pháp sẽ tạo được nền tảng vững chắc, đáng tin cậy cho hợp tác hai nước trong lĩnh vực kinh tế, nhân văn và an ninh.

Ông Melnikov cũng cho biết hai bên đang chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho Phiên họp lần thứ ba Ủy ban Hợp tác liên nghị viện LB Nga-Việt Nam. Nội dung nghị sự sẽ mang tính chất tổng thể và đề cập đến các vấn đề thời sự đang đòi hỏi các giải pháp hiện nay như hợp tác liên ngân hàng, hỗ trợ tăng trưởng bền vững kim ngạch song phương, các dự án năng lượng-nhiên liệu, xây dựng, y tế, du lịch… Theo ông, hai bên sẽ ra tuyên bố chung về kết quả của phiên họp này.

Phó Chủ tịch Duma quốc gia Nga nhấn mạnh Phiên họp lần thứ ba Ủy ban Hợp tác liên nghị viện LB Nga-Việt Nam diễn ra ngay trước thềm Khóa họp lần thứ 25 Ủy ban liên chính phủ LB Nga-Việt Nam về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật là biểu tượng tích cực cho mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Ông Melnikov cũng dành những lời tốt đẹp để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vị lãnh đạo Việt Nam đã có đóng góp lớn cho tình hữu nghị Nga-Việt và là người đã có công trong việc thành lập cơ chế hợp tác Ủy ban Hợp tác liên nghị viện ngày nay. Ông khẳng định rằng cơ quan lập pháp hai nước sẽ dành mọi nỗ lực để củng cố tình hữu nghị và đạt kết quả tốt trong khuôn khổ ủy ban để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vì lợi ích của hai nước, hai dân tộc.

Tâm Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.