Đảm bảo chính sách, pháp luật cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo, văn hóa thông tin

Ngày 30/8, Đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Cao Bằng về thực hiện chính sách, pháp luật về chi ngân sách địa phương cho sự nghiệp giáo dục-đào tạo và dạy nghề, sự nghiệp văn hóa thông tin.
Chú thích ảnh
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh đánh giá, Cao Bằng là một tỉnh còn nhiều khó khăn nhưng địa phương đã ưu tiên nhiều nguồn lực cho lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, văn hóa thông tin.

Thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục rà soát chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề, văn hóa thông tin. Trong đó, tỉnh cần quan tâm đến những chính sách mới như chương trình dạy học phổ thông mới, với trọng tâm là định hướng nghề nghiệp, đào tạo học sinh hướng tới những thị trường lao động tiềm năng. Từ đó có những chính sách hỗ trợ cho người lao động để được học nghề, nâng cao tay nghề đáp ứng nhu cầu của thị trường...

Về lĩnh vực văn hóa thông tin, tỉnh tập trung vào các lĩnh vực nghiên cứu thể chế chính sách, nguồn lực phát triển văn hóa; trong đó đặc biệt chú ý đến yếu tố con người, môi trường văn hóa (hạ tầng, thiết chế)...

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội ghi nhận và tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của tỉnh về các chính sách liên quan đến học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh học nghề; những vấn đề liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa...

Theo Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng Hà Ngọc Tú, những năm qua, tỉnh đã chú trọng triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đào tạo, gắn với nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Trong đó, quan tâm thực hiện chi ngân sách địa phương phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, dạy nghề, sự nghiệp văn hóa, thông tin.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. 

Giai đoạn 2021-2025, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh, lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề được bố trí trên 1.188 tỷ đồng; lĩnh vực văn hóa thông tin bố trí trên 437 tỷ đồng.

Giai đoạn 2021-2023, tỉnh chi trên 31 tỷ đồng ngân sách địa phương cho phát triển giáo dục và đào tạo, dạy nghề, sự nghiệp văn hóa, thông tin; huy động được trên 18 tỷ đồng nguồn xã hội hóa cho phát triển giáo dục.

Tỉnh Cao Bằng kiến nghị với Quốc hội chỉ đạo Chính phủ, các Bộ, ngành quan tâm phân bổ thêm kinh phí cho các tỉnh khó khăn về nguồn lực để đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh đề xuất Chính phủ xem xét giảm tỷ lệ biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước của tỉnh Cao Bằng thấp hơn 10%; điều chỉnh nâng mức hỗ trợ cho học sinh mua sách, vở và các đồ dùng học tập khác; điều chỉnh nâng mức hỗ trợ tiền ăn, hỗ trợ tiền đi lại đối với người học nghề ngắn hạn...

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng thảo luận về các vấn đề như: Nguyên tắc tiêu chí, định mức tiêu chuẩn liên quan đến đầu tư các dự án về giáo dục, văn hóa thông tin; nguồn lực đầu tư cho Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; đầu tư xây dựng đề án bảo tồn, phát huy văn hóa; các khu di tích quốc gia đặc biệt; nâng cao định mức đầu tư làng bảo tồn văn hóa...

Tin, ảnh: Chu Hiệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.