Đảm bảo cấp nguồn điện lưới quốc gia cho huyện đảo Cồn Cỏ

Ngày 16/3, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng đến huyện đảo Cồn Cỏ để khảo sát, đánh giá việc cung cấp nguồn điện lưới quốc gia phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng ở đảo tiền tiêu này.
Đảm bảo cấp nguồn điện lưới quốc gia cho huyện đảo Cồn Cỏ ảnh 1

Lưới điện hạ thế trên đảo. Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN

Từ tháng 8/2017, sau thời gian khảo sát thực tế và làm việc với tỉnh Quảng Trị, EVN đã thống nhất tiếp nhận toàn bộ cơ sở hạ tầng điện trên đảo Cồn Cỏ để cung cấp nguồn điện lưới quốc gia thay cho nguồn điện diesel; nâng cấp hệ thống cung cấp điện có giới hạn sang liên tục 24/24 giờ.

Ông Trần Đình Nhân - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung (đơn vị thuộc EVN) cho biết, sau khi tiếp nhận hệ thống điện ở đảo Cồn Cỏ, EVN đã đảm bảo cấp điện 24/24 giờ cho tất cả các nhu cầu trên đảo. Trong hai tháng nữa, EVN sẽ hoàn thành lắp đặt thêm 2 tổ máy với công suất 1.000 KVA nhằm đáp ứng nhu cầu về điện của đảo.

Ông Lê Minh Tuấn - Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ đánh giá, điện lưới quốc gia đã tạo bước chuyển biến rất tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội và nhất là du lịch của địa phương. Từ khi có điện 24/24 giờ, người dân rất chú trọng đến đầu tư nâng cấp dịch vụ để phục vụ du lịch. Cồn Cỏ cũng đã có nhà đầu tư đến tìm hiểu và lập dự án du lịch với số vốn hàng nghìn tỷ đồng.

Đến nay ở đảo Cồn Cỏ có 62 khách hàng sử dụng điện với sản lượng bình quân 25.000 kwh/tháng. Từ năm 2019 - 2020, nhu cầu sử dụng điện ở đảo Cồn Cỏ dự báo sẽ tăng mạnh nên cần đầu tư xây dựng mới các trạm, đường dây dẫn với tổng kinh phí khoảng 10 tỷ đồng. Cồn Cỏ là huyện đảo thứ 11 của cả nước được EVN tiếp nhận đầu tư, quản lý vận hành hệ thống, góp phần xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc cũng như phát triển kinh tế biển đảo.

Huyện đảo Cồn Cỏ được thành lập tháng 10/2004 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay trên đảo này đã xây dựng một số cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh như: hệ thống cấp nước sinh hoạt, trung tâm y tế, trường học, khu dân cư mới phục vụ công tác di dân... Trước đây, nguồn điện ở đảo Cồn Cỏ do các máy phát diesel cung cấp nên thường gặp sự cố, hư hỏng và không cung cấp được điện một cách thường xuyên...

Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.