Đảm bảo cấp đủ nước cho gieo cấy vụ Đông Xuân

Hiện nay, diện tích đủ nước khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ đạt trên 93% kế hoạch, ở mức cao hơn cùng kỳ các năm trước.

Trước tình hình trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã quyết định điều chỉnh lịch lấy nước đợt 3 để tiết kiệm nguồn nước xả từ các hồ thủy điện. Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có cuộc chia sẻ với phóng viên TTXVN về sự quyết liệt lấy nước trước sự điều chỉnh trong đợt 3 này. 

Chú thích ảnh
Đảm bảo cấp đủ nước cho gieo cấy vụ Đông Xuân. Ảnh: TTXVN

Qua hai đợt xả nước, ông đánh giá thế nào về việc lấy nước tại các địa phương?

Qua kiểm tra công tác lấy nước, chúng tôi đánh giá các địa phương năm nay rất tích cực, chủ động. Ngoài việc chủ động trong chỉ đạo điều hành, các địa phương đã chủ động bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng các trạm bơm như: Hà Nội, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh… Nhiều nơi đã không phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước xả từ hồ chứa thủy điện nhưng vẫn lấy được nước cho gieo cấy.

Năm nay, điều kiện thời tiết, lấy nước không thuận lợi nhưng việc lấy nước đạt hiệu quả cao hơn so với những năm trước. Trước khi lấy nước đợt 3, tỷ lệ lấy nước để gieo cấy toàn khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ đạt trên 93%.

Qua kiểm tra sau hai đợt lấy nước, chúng tôi đã làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng như với các địa phương còn gặp khó khăn trong việc lấy nước. Chúng tôi thống nhất điều chỉnh thời gian lấy nước đợt 3. Lịch điều chỉnh lấy nước đợt 3 từ 0 giờ ngày 15/2 đến 24 giờ ngày 16/2 sẽ duy trì tối đa công suất phát điện của các nhà máy thủy điện để bổ sung nước cho hạ du. Trong 6 ngày còn lại là từ 0 giờ ngày 17/2 đến 24 giờ ngày 22/2 sẽ duy trì mực nước sông Hồng tại trạm thủy văn Sơn Tây ở mức + 2,5m.

Với lịch điều chỉnh như vậy, ông có khuyến cáo gì với các địa phương, nhất là một số nơi như của Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc còn gặp khó khăn về nguồn nước?

Qua điều chỉnh như vậy, các địa phương cần điều chỉnh kế hoạch lấy nước, có giải pháp cụ thể để bảo đảm cấp đủ nước cho các diện tích gieo cấy theo kế hoạch. 

Các địa phương cần rà soát tổng thể các diện tích, đặc biệt ở những vùng rất khó khăn về nguồn nước để đảm bảo cấp nước 100% cho nhân dân gieo cấy. Đối với những vùng quá khó khăn về nguồn nước cần rất quyết liệt trong việc điều chỉnh từ cấy lúa sang cây trồng khác. Giải pháp chính là chuyển đổi cơ cấu cây trồng để tránh tình trạng "lẽo đẽo" lấy nước.

Các đơn vị tiếp tục tăng cường vận hành các công trình thủy lợi lấy nước đợt 3 để đảm bảo gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất. Khi nguồn nước về phải tích cực lấy nước, đưa nước lên các ruộng. Đồng thời, tích trữ nước trong hệ thống kênh mương, đầm, ao, khu trũng dành cho tưới dưỡng.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong vụ Đông Xuân 2018 - 2019, tổng lượng mưa mùa khô thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10 - 25%. Nhiệt độ trung bình có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm. Năm 2019 được dự báo là năm hạn hán.

Do vậy, các địa phương cần phải chủ động tích nước vào các kênh mương và các vùng trũng dành cho tưới dưỡng trong thời gian tới. 

Ông đánh giá thế nào về việc xả nước của ngành điện trong các đợt xả nước cũng như là bài học kinh nghiệm rút ra trong việc lấy nước?

Chúng tôi đánh giá, năm nay là năm khó khăn nhưng ngành điện đã có sự phối hợp rất tốt với ngành nông nghiệp cũng như với các địa phương để cấp nước. Với sự chủ động của các đơn vị, thời gian qua, các công trình thủy lợi đều lấy nước rất hiệu quả.

Bên cạnh đó, ngành điện cũng đã đảm bảo các trạm bơm đều có điện để phục vụ tốt nhất cho việc lấy nước.

Qua việc chỉ đạo lấy nước năm nay, chúng tôi thấy việc quan trọng đầu tiên là phải xây dựng kế hoạch lấy nước hợp lý. Để tiết kiệm lượng nước xả từ các hồ chứa thủy điện, các đợt xả nước phải trùng với kỳ triều cường. Mặt khác, phải tránh kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Ưu tiên lịch lấy nước thuận lợi hơn cho các địa phương thường gặp khó khăn về nguồn nước, có nhiều công trình lấy nước bằng động lực, thời gian lấy nước dài hơn như Hà Nội, Bắc Ninh…

Một số địa phương thường xuyên gặp khó khăn về nguồn nước đã đầu tư xây dựng các trạm bơm tưới có khả năng vận hành không phụ thuộc vào dòng chảy bổ sung từ các hồ chứa thủy điện như: Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nội; xây dựng các trạm bơm cột nước thấp để bơm trữ nước trong hệ thống kênh mương như Hưng Yên.  

Cùng với đó là phải có sự chỉ đạo, phối hợp của các địa phương, các cấp tốt. Chúng tôi cũng đánh giá rất cao việc các địa phương chủ động, tích cực lấy nước kể cả trước các đợt xả. Chỉ cần có nguồn nước là các đơn vị sẵn sàng lấy nước.

Xin cảm ơn ông!

Bích Hồng (TTXVN)

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.