Điều chỉnh lịch lấy nước đợt 3 phục vụ gieo cấy lúa Đông Xuân 2018-2019

Lịch lấy nước đợt 3 từ 0 giờ ngày 15/2 đến 24 giờ ngày 16/2. Trong 2 ngày này sẽ duy trì tối đa công suất phát điện của các nhà máy thủy điện bổ sung nguồn nước cho hạ du phục vụ đổ ải.

 Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Công điện gửi Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố gồm: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình; Giám đốc các Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi: Bắc Đuống, Bắc Hưng Hải, Sông Nhuệ, Bắc Nam Hà về việc điều chỉnh lịch lấy nước đợt 3 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2018-2019 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ.

Chú thích ảnh
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã quyết định điều chỉnh lịch lấy nước đợt 3. Ảnh: TTXVN

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã quyết định điều chỉnh lịch lấy nước đợt 3 từ 0 giờ ngày 15 tháng 2 đến 24 giờ ngày 16 tháng 2. Trong 2 ngày này sẽ duy trì tối đa công suất phát điện của các nhà máy thủy điện bổ sung nguồn nước cho hạ du phục vụ đổ ải.

Từ 0 giờ ngày 17 tháng 2 đến 24 giờ ngày 22 tháng 2 (thời gian 6 ngày) sẽ duy trì mực nước sông Hồng tại trạm thủy văn Sơn Tây (Hà Nội) ở mức dương  2,5 m.

Đảm bảo cung cấp đủ nước phục vụ gieo cấy lúa Đông Xuân, Tổng cục Thủy lợi yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố điều chỉnh kế hoạch lấy nước theo lịch lấy nước điều chỉnh vừa nêu.

Các địa phương có giải pháp cụ thể để bảo đảm cấp đủ nước cho các diện tích gieo cấy theo kế hoạch. Những diện tích có khả năng không cấp đủ nước cần xem xét chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Các đơn vị tiếp tục tăng cường vận hành các công trình thủy lợi lấy nước để đẩy nhanh tiến độ lấy nước và tích trữ nước trong hệ thống kênh mương, đầm, ao, khu trũng dành cho tưới dưỡng.

 Việc điều chỉnh trên căn cứ vào tiến độ lấy nước hiện tại và các phương án cấp nước của các địa phương, để bảo đảm tiết kiệm nước từ các hồ chứa thủy điện. Hiện nay, diện tích đủ nước khu vực Trung du và đồng bằng Bắc bộ đạt gần 508.000 ha, đạt 93,02% so với kế hoạch, ở mức cao hơn cùng kỳ các năm trước.

H.V/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.