Đảm bảo an toàn trường học trước mùa mưa bão

Sau khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn, hiện toàn tỉnh Ninh Bình còn 1.455 trường học, gồm 1.417 trường công lập và 38 trường tư thục.

Cùng với việc sắp xếp mạng lưới giáo dục trên địa bàn, tỉnh chú trọng công tác đảm bảo cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục, kịp thời ghi nhận, xử lý các vấn đề phát sinh để đảm bảo môi trường dạy và học tốt nhất.

Chú thích ảnh
Điểm trường Quảng Mào tại xã Phú Sơn (Ninh Bình). 

Thời gian qua, tại khu đồi tiếp giáp phía sau với điểm trường Quảng Mào, trường Tiểu học Thạch Bình, xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình phát hiện nhiều điểm lún nứt nhỏ. Trước nguy cơ sạt lở đất đồi, nhất là vào mùa mưa bão, UBND xã Phú Sơn đã ghi nhận tình hình và báo UBND tỉnh cùng các ngành hữu quan sớm có phương án khắc phục, bảo đảm an toàn cho thầy và trò.

Tại hiện trường, phóng viên ghi nhận hạng mục chính của điểm trường là khối nhà 2 tầng, được sử dụng làm phòng giáo vụ và các lớp học nằm sát với chân đồi phía sau điểm trường. Quả đồi hiện được sử dụng làm đất rừng sản xuất, thuộc lô 5 khoảnh 6, bản đồ hiện trạng xã Thạch Bình năm 2024.

Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, xã Thạch Bình, xã Phú Sơn và xã Lạc Vân (huyện Nho Quan cũ) được hợp nhất thành đơn vị hành chính xã Phú Sơn.

Theo UBND xã Phú Sơn, tháng 9/2025, do ảnh hưởng của các cơn bão số 9, số 10, tại khu vực đồi kể trên xuất hiện tình trạng đất úng, nhũn. Tại dãy đồi giáp nhà trường, phần mái taluy dương dọc theo phía sau trường học có hiện tượng lún nứt, nước rỉ ngấm, nguy cơ sạt lở cao. Hiện tại điểm trường có 4 lớp học với 108 học sinh và 6 giáo viên, bênh cạnh là dân cư thôn Bãi Lóng. Đồi cao hơn mặt bằng chung khoảng 40m.

Chú thích ảnh
Khu vực chân đồi xã Phú Sơn (Ninh Bình) xuất hiện nhiều vết sụt lún sau những trận mưa lớn.

Theo quan sát của phóng viên, ta-luy dương của quả đồi được xây chắn kiên cố, tuy nhiên chân ta-luy chỉ cách bờ tường của dãy lớp học chừng 1m, được sử dụng làm lối đi lại cho học sinh và giáo viên. Ngay phía trên, cách chân đồi từ độ cao tầm 2m trở lên xuất hiện nhiều vết nứt lún, nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào.

Ông Vũ Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Sơn cho biết, diện tích đất đồi đã bị rạn nứt, gãy tầng với chiều dài khoảng 65m, bề ngang vết nứt 15cm, sâu khoảng 0,5m, có nguy cơ sạt lở cao, nước từ đồi thường xuyên chảy xuống kéo theo đất tràn xuống phía dưới. Toàn bộ diện tích đất khu đồi thôn Bãi Lóng với khối lượng trên 200.000m3, có thể sạt lở xuống điểm trường Tiểu học và khu dân cư lân cận.

Trước thực trạng này, trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình, UBND xã Phú Sơn đã thuê đơn vị tư vấn chuyên ngành để khảo sát và có văn bản gửi các cấp, các ngành hữu quan nhằm sớm khắc phục nguy cơ sạt lở đồi; trong đó kiến nghị hạ giải toàn bộ phần mái taluy dương, xây dựng tường chắn bằng bê tông dọc theo phía sau trường tiểu học; hạ giải, sửa chữa phần mái taluy dương bị sạt lở, lún sụt chiều dài khoảng 300m dọc theo tuyến đường trục xã, đoạn Quảng Mào; sửa chữa phần taluy âm đoạn sụt lún bằng đất đá hỗn hợp, gia cố thân đường bằng mái đá học vữa xi măng; sửa chữa phần cống tròn bị sập, gia cố mái taluy hai bên bằng đá hộc vữa xi măng...

Ông Vũ Dũng chia sẻ, cấp ủy, chính quyền xã đã vào cuộc rất tích cực để ghi nhận tình hình và đề xuất phương án đảm bảo an toàn. Xã Phú Sơn mong muốn các cấp, các ngành hữu quan sớm có phương án sửa chữa, hạ giải đồi để thầy trò, phụ huynh yên tâm cho con em theo học tại điểm trường.

Thầy giáo Đinh Quốc Mẫn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Bình cho biết, nhà trường có 2 cơ sở gồm điểm trường trung tâm và điểm trường Quảng Mào với 4 lớp học, mọi hoạt động đang diễn ra bình thường. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, nhà trường mong muốn các ngành, các cấp sớm có kế hoạch, triển khai thi công san gạt đất đồi trước nguy cơ sạt lở khi mùa mưa bão đang đến gần.

Chú thích ảnh
Các vết nứt tại khu vực đồi kề sát với dãy lớp học của điểm trường Quảng Mào.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình cũng đã bố trí đoàn kiểm tra thực tế tại hiện trường; trình UBND tỉnh, các ngành hữu quan phê duyệt phương án, bố trí kinh phí, các điều kiện kèm theo để sớm khắc phục tình trạng sạt lở.

Mới đây, đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình do ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình làm trưởng đoàn đã trực tiếp khảo sát, chỉ đạo thực hiện các phương án giải quyết cấp bách. Theo đó, Tỉnh ủy Ninh Bình thông qua Đảng ủy, UBND tỉnh giao UBND xã Phú Sơn phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo khoanh vùng nguy hiểm ngay, không để học sinh, giáo viên, người dân tiếp cận sát mái dốc nứt gãy trong điều kiện có mưa lớn xảy ra; chuẩn bị sẵn sàng phương án “4 tại chỗ”, chỉ đạo triển khai ngay các công tác như: Tạm dừng sử dụng khu lớp học, di chuyển lớp học sang vị trí an toàn, sơ tán dân trong khu vực bị đe dọa nếu có mưa lớn kéo dài hoặc dấu hiệu sạt trượt phát triển... 

Về lâu dài, tỉnh thống nhất nguyên tắc xử lý theo hướng: Đào hạ giải mái dốc, dịch chân mái, tạo khoảng cách an toàn, xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước chân taluy; thực hiện khảo sát địa chất, đánh giá ổn định mái dốc, tính toán hệ số an toàn trước khi thi công giải pháp lâu dài; đồng thời trong quá trình xử lý phải đảm bảo yêu cầu về môi trường, thoát nước mặt, sử dụng đất và an toàn công trình trường học, dân sinh. Dự kiến, tỉnh sẽ bố trí nguồn lực để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án trước mùa mưa bão năm 2026, thời gian thi công vào thời điểm học sinh nghỉ hè.

Với sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương và ngành giáo dục, điểm trường Tiểu học Quảng Mào được kỳ vọng sẽ bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão năm nay, tạo điều kiện để phụ huynh, giáo viên và học sinh yên tâm bước vào năm học mới 2026 - 2027.

Bài, ảnh: Đức Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Đại diện lãnh đạo và khách mời thực hiện nghi thức khai mạc Tuần lễ Doanh nhân và sách năm 2026.

Kết nối doanh nhân với người trẻ qua những trang sách

Sáng 6/10, tại Đường sách TP Hồ Chí Minh, Tuần lễ Doanh nhân và sách năm 2026 khai mạc, vinh danh 10 tác phẩm do doanh nhân Việt viết, hướng đến lan tỏa văn hóa đọc và tinh thần học tập suốt đời trong cộng đồng.

Đổi mới giáo dục mầm non, tăng quyền chủ động cho trường

Đổi mới giáo dục mầm non, tăng quyền chủ động cho trường

Sáng 6/10, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai thí điểm mô hình đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non giai đoạn 2026 - 2030, với sự tham gia của cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non khu vực phía Nam.

Văn học nghệ thuật giữa những thay đổi của thời đại số

Văn học nghệ thuật giữa những thay đổi của thời đại số

Từ phim ngắn màn hình dọc đến các công cụ AI, công nghệ số đang thay đổi cách sáng tạo và thưởng thức văn học nghệ thuật. Khả năng tiếp cận công chúng rộng hơn cũng đặt ra yêu cầu giữ chiều sâu tác phẩm, làm rõ vai trò người sáng tạo và trách nhiệm với sản phẩm.

Đa dạng không gian trải nghiệm nghệ thuật cho học sinh THPT

Đa dạng không gian trải nghiệm nghệ thuật cho học sinh THPT

Thay vì chỉ tiếp cận nghệ thuật truyền thống qua bài học lý thuyết, học sinh THPT tại TP Hồ Chí Minh có thêm cơ hội gặp gỡ di sản trong nhiều không gian, từ sân khấu học đường, rạp hát đến lớp học để không chỉ xem mà còn tương tác, thực hành và khám phá theo cách riêng.

Hơn 118 tỷ đồng bổ sung cho trường công lập tại TP Hồ Chí Minh

Hướng dẫn phòng ngừa và xử lý khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh vừa hướng dẫn các cơ sở giáo dục tăng cường phòng ngừa, xử lý sự cố an toàn thực phẩm, yêu cầu xây dựng quy trình ứng phó bằng văn bản và quy định các bước xử lý khi phát hiện học sinh có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm.