Đảm bảo an toàn hồ chứa tại Nghệ An

Ngày 16/8, đoàn công tác của Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Trung ương đã đi kiểm tra công tác phòng chống cơn bão số 4 tại Nghệ An.
Chú thích ảnh
Xả 1 cửa tràn hồ Vực Mấu. Ảnh: baonghean.vn

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An báo cáo về công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn Nghệ An. Hiện nay, tỉnh có 2 hệ thống thủy nông lớn, trên 620 hồ chứa, trên 420 đập dâng, trên 700 trạm bơm điện. Trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn còn nhiều hồ đập ách yếu, thân đập đắp bằng thủ công tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa bão đến.

Sau cơn bão số 3, nhiều hồ chứa ở Nghệ An đã bị tràn, nhiều công trình thủy lợi bị hư hỏng vẫn chưa kịp tu sửa nên việc đối phó với bão số 4 sẽ khó khăn hơn.

Trong ngày, Đoàn đã đi kiểm tra công tác đảm bảo an toàn hồ chứa tại hồ Vực Mấu, huyện Quỳnh Lưu – hồ thủy lợi lớn nhất Nghệ An. Hiện nay, Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Bắc Nghệ An (đơn vị quản lý) đang xả 1 cửa tràn để phòng chống lũ lụt do bão số 4 gây ra, đồng thời bố trí nhân lực ứng trực 24/24 giờ để xử lý nhanh các sự cố.

Tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Tổng cục thủy lợi Nguyễn Văn Tỉnh đề nghị tỉnh Nghệ An tập trung cao độ để phòng chống cơn bão số 4; đảm bảo an toàn cho người dân có nguy cơ ngập lũ, sạt lở lũ ống lũ quét cao.

Mặt khác, tỉnh cần kêu gọi tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn; ứng trực tại các hồ đập để đưa ra các phương án đảm bảo an toàn hồ chứa; chủ động xả các cửa tràn ở các hồ chứa đã tích đầy nước. Các nhà máy thủy điện phải có kế hoạch vận hành xả lũ hợp lý, tránh thiệt hại cho người dân phía hạ du.

Bích Huệ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.