Đảm bảo an toàn cho Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Lễ hội Hoa Lư năm 2021

Ngày 5/4, Ban Tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Lễ hội Hoa Lư năm 2021 (tỉnh Ninh Bình) đã tổ chức hội nghị thống nhất kế hoạch, phương án và chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Lễ hội Hoa Lư năm 2021.
Chú thích ảnh
Ông Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Lễ hội Hoa Lư năm 2021 kết luận hội nghị. 

Ông Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Lễ hội Hoa Lư năm 2021 chủ trì hội nghị.

Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 28/3/2021 của UBND tỉnh về tổ chức Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Lễ hội Hoa Lư năm 2021, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện các bước chuẩn bị. Cùng với đó, Sở đã tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai tuyên truyền, giới thiệu Năm Du lịch Quốc gia - Lễ hội Hoa Lư năm 2021; thiết kế, lắp đặt 5 cụm pano tại các cửa ngõ ra vào tỉnh, sản xuất hơn 600 băng-rôn tuyên truyền về Năm Du lịch Quốc gia. Đặc biệt, công tác tuyên truyền, quảng bá trên các nền tảng số cũng được chú trọng, mang lại hiệu quả tích cực.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian phân tích, thảo luận các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; triển khai phương án đảm bảo an toàn, chống ùn tắc giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; đặc biệt là phương án bảo vệ, đón, dẫn đoàn các lãnh đạo Đảng, Nhà nước về dự Lễ khai mạc... 

Theo chương trình, Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Lễ hội Hoa Lư năm 2021 được tổ chức tối 20/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, với khoảng 2.600 khách mời. Theo kế hoạch, Năm Du lịch Quốc gia 2021 có 11 hoạt động chính, 27 hoạt động khác do tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp tổ chức tại địa phương, 2 hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức tại Ninh Bình và 103 hoạt động hưởng ứng của 27 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. 

Kết luận hội nghị, ông Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Lễ hội Hoa Lư năm 2021 nhấn mạnh: Lễ khai mạc là sự kiện mở đầu chuỗi các sự kiện, hoạt động Năm Du lịch Quốc gia 2021, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa lịch sử, tài nguyên và sản phẩm du lịch, thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh, góp phần phục hồi, phát triển ngành du lịch của cả nước sau thời gian bị ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. Qua đó tạo dấu ấn đặc sắc, góp phần thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến Ninh Bình; thúc đẩy liên kết, hợp tác trong phát triển du lịch giữa các tỉnh, thành phố là các địa phương có di sản thế giới; tạo điều kiện thu hút nguồn lực đầu tư phát triển du lịch, nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung, vùng đất, con người và du lịch Ninh Bình nói riêng. Do đó, các sở, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 28/3/2021 về tổ chức Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Lễ hội Hoa Lư năm 2021; đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực quan trong tỉnh về sự kiện đặc biệt này.

Các ngành có liên quan rà soát lại các phương án phục vụ cho Lễ khai mạc, chú trọng xây dựng kịch bản, chương trình nghệ thuật, sân khấu, phương án tiếp đón đại biểu về dự buổi lễ, phương án đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông.

Sở Y tế theo dõi chặt chẽ tình hình dịch COVID-19, xây dựng kế hoạch, chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; tiến hành phun hóa chất khử khuẩn; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các nhà hàng, khách sạn, khu, điểm du lịch, cơ sở phục vụ ăn uống...

Tin, ảnh: Đức Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.