Đảm bảo an ninh trật tự thu phí trạm Quốc lộ 3 Thái Nguyên - Chợ Mới

Bộ Giao thông Vận tải và UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có văn bản thống nhất phương án triển khai thu phí và tuyên truyền việc thu phí tại trạm thu phí Km77+922,5 trên Quốc lộ 3.
Chú thích ảnh
Trạm thu phí BOT Bờ Đậu (Km77+922,5) trên Quốc lộ 3 dự án BOT Thái Nguyên-Chợ Mới. Ảnh: Vietnam+

Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với nhà đầu tư dự thảo nội dung trả lời một số câu hỏi liên quan đến dự án, gửi Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên để phục vụ tuyên truyền về dự án trước khi thu phí. Đồng thời chuẩn bị đầy đủ thủ tục về lực lượng, phương tiện và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Nguyên, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong quá trình triển khai thu phí…

Về đảm bảo an ninh trật tự thu phí, UBND tỉnh Thái Nguyên giao Công an tỉnh Thái Nguyên thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 82 ngày 18/11/2018 về bảo đảm an ninh trật tự tại các trạm thu phí đường bộ theo hình thức hợp đồng BOT; chủ động nắm bắt thông tin để kịp thời xử lý nghiêm, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, an toàn giao thông trong khu vực; bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông khi thực hiện thu phí.

Đối với Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên, UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu đơn vị này phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án in, sao nội dung tuyên truyền báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh và gửi các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể, tổ chức chính trị của tỉnh,… Phối hợp với các cơ quan liên quan của Bộ Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, các địa phương, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông,… trong quá trình triển khai thu phí.

UBND tỉnh Thái Nguyên cũng yêu cầu UBND các huyện Đại Từ, Phú Lương, Định Hóa và UBND TP.Thái Nguyên chỉ đạo, đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn, xóm, bản, tổ dân phố, khu dân cư tổ chức lồng ghép, tuyên truyền các nội dung của dự án tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, các doanh nghiệp trên địa bàn và các hộ gia đình.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới và nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 3 đoạn Km 75 - Km 100 có tổng chiều dài 65km; trong đó, hợp phần Quốc lộ 3 mới đoạn Thái Nguyên - Chợ Mới được thiết kế theo tiêu chuẩn tiền cao tốc dài 40km, bề rộng nền đường 12m.

Dự án có tổng mức đầu tư ban đầu 2.713 tỷ đồng, do liên danh CIENCO4 - Công ty cổ phàn Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc - Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Trường Lộc làm nhà đầu tư theo hình thức BOT.

Dự án đã hoàn thành, thông xe từ tháng 3/2017 và được Bộ Giao thông Vận tải nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 5/2017. Theo hợp đồng BOT, để phương án tài chính đảm bảo khả thi, dự án sẽ đặt hai trạm thu giá để hoàn vốn, một trạm đặt trên tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Km 72+930) và một trạm đặt trên QL3 cũ tại Km 77+922,5 (khu vực Bờ Đậu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên). Riêng trạm Km72+930 đường Thái Nguyên - Chợ Mới đã thu phí từ tháng 1/2018, còn lại trạm 77+922,5 Quốc lộ 3 đến nay vẫn chưa được thu phí.

Quang Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Theo quyết định của Bộ Xây dựng về mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, từ ngày 1/10/2026, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách đối với hành khách đi chuyến bay quốc nội là 90.909 đồng/hành khách, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế là 25 USD/hành khách.

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.