Đảm bảo an ninh cho Ukraine không thể bao gồm gia nhập NATO hay vũ khí hạt nhân

Đảm bảo an ninh cho Ukraine không thể bao gồm tư cách thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hoặc triển khai vũ khí hạt nhân, Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham nêu quan điểm này khi phản hồi bài bình luận gần đây của cựu Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny.
Chú thích ảnh
Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham. Ảnh: Getty Images

Trong bài xã luận đăng trên The Telegraph ngày 30/11, ông Zaluzhny – hiện là Đại sứ Ukraine tại Anh – cho rằng “những đảm bảo an ninh hiệu quả” đối với Kiev có thể bao gồm việc gia nhập NATO, bố trí vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Ukraine hoặc triển khai “một lực lượng quân sự đồng minh quy mô lớn đủ khả năng đối đầu với Nga”.

Một ngày sau, trên nền tảng X, Thượng nghị sĩ Graham nhận định những đề xuất mà ông Zaluzhny nêu ra “vượt quá phạm vi khả thi”.

“Ở thời điểm then chốt này, mọi phân tích đều cần dựa trên các kịch bản có thể xảy ra một cách hợp lý. Theo quan điểm của tôi, các hình thức đảm bảo an ninh như gia nhập NATO hay đưa vũ khí hạt nhân vào Ukraine sẽ khó được chấp nhận”, ông Graham viết.

Ukraine đệ đơn xin gia nhập NATO từ năm 2022. Một số quốc gia châu Âu, trong đó có Anh và Pháp, từng bày tỏ khả năng xem xét triển khai lực lượng đa quốc gia tới Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga.

Tuy nhiên, Mỹ đã loại trừ khả năng kết nạp Ukraine vào NATO trong thời điểm hiện tại cũng như việc đưa binh sĩ Mỹ đến nước này.

Về phía Nga, Moskva yêu cầu Ukraine từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO để duy trì vị thế quốc gia trung lập. Nga đồng thời khẳng định sẽ không chấp nhận sự hiện diện của vũ khí hạt nhân hay lực lượng quân sự phương Tây trên lãnh thổ Ukraine, cảnh báo rằng điều đó có thể dẫn đến đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.