Còn nhiều việc cần phải làm trước khi đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Ukraine

Ngày 30/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định có "một cơ hội tốt" đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Ukraine sau các cuộc đàm phán gần đây nhất giữa Washington với Kiev.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Không lực Một, Tổng thống Trump cho rằng cả Nga và Ukraine đều muốn xung đột kết thúc. Theo ông, mặc dù Ukraine đang gặp phải một số vấn đề khó khăn nhỏ, song có thể vẫn đạt được thỏa thuận.

Trước đó, đề cập tới cuộc đàm phán tại Florida, mà cả phái đoàn Mỹ và Ukraine mô tả là “hiệu quả”, xoay quanh kế hoạch 28 điểm mà Mỹ đề xuất, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh: “Chúng tôi vẫn thực tế về mức độ khó khăn của việc này, song lạc quan, đặc biệt là khi chúng tôi đã đạt được tiến triển. Hai bên chia sẻ tầm nhìn rằng vấn đề không chỉ là kết thúc xung đột… mà còn là đảm bảo tương lai của Ukraine”. Tuy nhiên, theo người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ, vẫn còn nhiều việc phải làm.

Cùng ngày, trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội Facebook, ông Rustem Umerov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine - người đứng đầu nhóm đàm phán của Ukraine mô tả các cuộc đàm phán là "khó khăn nhưng hiệu quả", đồng thời cho biết “chúng tôi đã đạt được tiến bộ rõ rệt hướng tới việc thiết lập một nền hòa bình công bằng”. Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Sergiy Kyslytsya cũng đánh giá tích cực về các cuộc đàm phán tại Florida. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Kyslytsya viết: “Đây là khởi đầu tốt đẹp… rất có tính tương tác và mang tính xây dựng. Không khí nồng ấm, tạo điều kiện cho kết quả tiến triển tiềm năng”.

Tờ The Wall Street Journal (WSJ) dẫn lời một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết các cuộc đàm phán giữa các phái đoàn Mỹ và Ukraine đã đề cập tới vấn đề lãnh thổ và lịch trình bầu cử ở Ukraine, cùng một số vấn đề khác.

Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh Kiev đang phải đối mặt với áp lực quân sự và bê bối tham nhũng trong nước. Washington đã đưa ra một kế hoạch gồm 28 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm và đang tìm cách hoàn tất kế hoạch này với sự chấp thuận của Moskva và Kiev.

Theo kế hoạch, đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump, sẽ lên đường tới Nga trong ngày 1/12 để thảo luận kế hoạch này.

Bích Liên - Trần Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.