Đảm bảo an ninh, an toàn và khơi thông dòng chảy dữ liệu trong toàn xã hội

Chiều 1/7, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động triển khai Luật Dữ liệu và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.
Chú thích ảnh
Đại tá Nguyễn Thành Vĩnh, Phó Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia, Bộ Công an giới thiệu, Công bố nền tảng Quỹ phát triển dữ liệu quốc gia, Hệ thống quản lý dữ liệu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Trong khuôn khổ chương trình, Đại tá Nguyễn Thành Vĩnh, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Bộ Công an đã trình bày những nội dung trọng tâm của Luật Dữ liệu cùng các văn bản hướng dẫn thi hành, góp phần định hướng triển khai thống nhất trên toàn quốc.
 
Luật Dữ liệu được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 8, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2025. Luật Dữ liệu là văn bản pháp lý đầu tiên của Việt Nam điều chỉnh toàn diện các vấn đề xây dựng, phát triển, bảo vệ, quản trị, xử lý, sử dụng dữ liệu. Với dấu mốc này, Việt Nam trở thành một trong số ít quốc gia trên thế giới sở hữu đạo luật riêng về dữ liệu, khẳng định quyết tâm kiến tạo hành lang pháp lý minh bạch, đồng bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội dựa trên dữ liệu.
 
Để Luật sớm đi vào cuộc sống, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia đã tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Bộ Công an trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành đồng bộ 4 văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, bao gồm: Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dữ liệu; Nghị định quy định về Quỹ Phát triển Dữ liệu Quốc gia (Nghị định số 160/2025/NĐ-CP ngày 29/6/2025); Nghị định quy định hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Cùng với Luật Dữ liệu chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định về Quỹ Phát triển dữ liệu quốc gia, nhằm cụ thể hóa quy định tại khoản 4 Điều 29 của Luật Dữ liệu.

Quỹ Phát triển dữ liệu quốc gia là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận và giao Bộ Công an quản lý. Với quy mô ngân sách nhà nước cấp ban đầu là 1.000 tỷ đồng hàng năm được đảm bảo ngân sách để hoạt động, Quỹ có mục tiêu hỗ trợ mạnh mẽ cho việc: Phát triển công nghệ dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, học máy; Ứng dụng dữ liệu phục vụ chuyển đổi số quốc gia, đặc biệt tại các địa bàn khó khăn; Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo về dữ liệu; Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và thị trường dữ liệu Việt Nam.

Quỹ thực hiện cho vay ưu đãi, hỗ trợ chi phí, đầu tư và nâng cao năng lực cho các tổ chức, cá nhân, theo nguyên tắc công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật. Đặc biệt, Quỹ cho phép tiếp nhận tài trợ, đóng góp, ủy thác từ tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, để đồng hành cùng Nhà nước trong kiến tạo một hạ tầng dữ liệu hiện đại, an toàn và hiệu quả.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia, Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia đánh giá, đây là dấu mốc mở đầu cho hành trình triển khai Luật Dữ liệu và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành nhằm: tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước, giảm thiểu tình trạng cát cứ, trùng lặp, phân mảnh dữ liệu; khơi thông dòng chảy dữ liệu trong toàn xã hội, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số; bảo đảm an toàn, an ninh dữ liệu, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong không gian số.

“Chúng ta có luật, có nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ nhưng việc các quy định có đi vào cuộc sống hay không, có tạo ra chuyển biến thực chất hay không, phụ thuộc rất lớn vào tinh thần trách nhiệm và quyết tâm hành động của các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan” - Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương chia sẻ.

Từ đó, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia đề nghị các đơn vị chức năng thuộc Trung tâm cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, bám sát các nhiệm vụ được giao trong luật, nghị định.

Đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến Luật Dữ liệu một cách sâu rộng tới đội ngũ cán bộ, công chức, doanh nghiệp và người dân. Truyền thông phải sáng tạo, linh hoạt, đa kênh - từ đào tạo, tập huấn nội bộ đến các nền tảng truyền thông số - để mọi đối tượng hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và cơ hội từ dữ liệu mang lại. Chỉ khi nhận thức được nâng lên thống nhất, Luật Dữ liệu mới thực sự đi vào cuộc sống một cách hiệu quả và bền vững...

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương cũng đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, không chỉ trong việc thực thi các quy định của Luật, mà còn trong việc cùng kiến tạo một hệ sinh thái dữ liệu quốc gia mở, minh bạch, nhân văn và phát triển bền vững. Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia cũng mong muốn các doanh nghiệp phát huy vai trò tiên phong, chủ động đóng góp dữ liệu, đầu tư công nghệ, phát triển nền tảng số, dịch vụ số dựa trên dữ liệu. Sự tham gia tích cực, bền vững của khu vực tư nhân chính là chìa khóa để Việt Nam phát triển thành công kinh tế dữ liệu và hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia số an toàn, hiệu quả, nhân văn.

Xuân Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.