Đảm bảo an ninh, an toàn tại Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Sáng 24/5, để đảm bảo an ninh trật tự và các điều kiện cần thiết phục vụ Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Công an thành phố Hà Nội đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ động liên hệ với các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trong những ngày diễn ra Lễ Quốc tang.
Chú thích ảnh
Linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Ngay từ sáng sớm, lực lượng chức năng đã bố trí hàng trăm cán bộ chiến sĩ phối hợp với Công an các phường Phạm Đình Hổ, Bạch Đằng, lực lượng thanh niên tình nguyện… ứng trực tại một số tuyến đường dẫn vào Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội) tổ chức phân luồng ngay từ phía ngoài như các ngã ba, ngã tư, ngã 5 Lò Đúc – YecXanh, Lò Đúc – Nguyễn Công Trứ, Lò Đúc – Phạm Đình Hổ, Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông...

Chú thích ảnh
Lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ điều tiết giao thông trước cửa nhà tang lễ. Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN

Theo ghi nhận của phóng viên, dù trời mưa nặng hạt, xung quanh khu vực trước cổng Nhà tang lễ quốc gia luôn có hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng lực lượng thanh niên tình nguyện sẵn sàng hỗ trợ người dân đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Nhờ đó, tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo.

Chú thích ảnh
Khu vực cổng nhà tang lễ luôn có hàng chục cán bộ, chiến sỹ ứng trực, tổ chức phân luồng giao thông. Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN

Đại diện Công an phường Phạm Đình Hổ chia sẻ, ngay từ ngày 23/5, đơn vị đã bố trí các tổ trật tự kết hợp cùng cảnh sát khu vực rà soát, đến từng hộ gia đình quanh khu vực Nhà tang lễ quốc gia, tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm chỉnh, không tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thi đấu thể thao và các hoạt động vui chơi giải trí công cộng trên địa bàn trong thời gian tổ chức Lễ Quốc tang. Đồng thời, tuần tra, nhắc nhở người điều khiển phương tiện không để tình trạng dừng đỗ trái quy định gây ùn ứ, ách tắc quanh khu vực.

Chú thích ảnh
Lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng phương tiện quanh khu vực nhà tang lễ. Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN

Chị Nguyễn Thị Mai, 48 tuổi, trú tại phường Thanh Nhàn, thành phố Hà Nội, chủ một quán giải khát gần khu vực Nhà tang lễ cho biết: Gia đình chị cũng đã nghiêm túc tuân thủ theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng. Bản thân chị sẵn sàng hỗ trợ chỗ nghỉ ngơi cũng như cung cấp nước uống miễn phí, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân ở xa đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Cùng với sự phối hợp của người dân, cán bộ, chiến sỹ Công an, Quân đội, Thanh tra giao thông... thực hiện điều tiết giao thông, hướng dẫn người đi đường, tận tâm vì công việc được giao như một cách để bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Hùng Mạnh – Quốc Lũy (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.