Đảm bảo an ninh, an toàn cho công dân và pháp nhân Việt Nam tại Ukraine

Chiều 21/4, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, liên quan đến công tác bảo hộ công dân cũng như tài sản của công dân Việt Nam tại Ukraine, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, ưu tiên cao nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam là đảm bảo an ninh, an toàn về tính mạng, tài sản, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân và pháp nhân Việt Nam tại Ukraine và các khu vực có liên quan.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Romania Đặng Trần Phong (phải) thăm hỏi bà con ở sân bay thủ đô Bucharest, Romania. Ảnh tư liệu: Mạnh Hùng/PV TTXVN từ Bucharest, Romania

Với tinh thần đó, ngay từ khi xuất hiện những diễn biến căng thẳng tại Ukraine, bên cạnh việc triển khai công tác bảo hộ, sơ tán người dân, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đã thường xuyên liên hệ, trao đổi với các cơ quan chức năng sở tại, đề nghị triển khai những biện pháp cần thiết để bảo vệ tài sản cho công dân và doanh nghiệp Việt Nam tại Ukraine. Cùng với đó, phối hợp với các hội, đoàn người Việt Nam ở sở tại, cử người ứng trực, bảo vệ tài sản của bà con ở các khu vực có đông người Việt Nam sinh sống, không để cho các đối tượng lợi dụng tình hình trộm cắp tài sản của bà con, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người Việt Nam tại Ukraine.

Trước đó, theo thông tin Bộ Ngoại giao cung cấp, tính đến ngày 30/3, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan, các cơ quan đại diện Việt Nam tại địa bàn triển khai sơ tán an toàn cho người Việt Nam tại Ukraine và thành viên gia đình (khoảng 5.200 người), tổ chức 6 chuyến bay đưa gần 1.700 người về nước, đồng thời thu xếp cho hàng chục người khác về nước trên các chuyến bay thương mại, bảo đảm công khai, minh bạch và thuận lợi tối đa cho người dân.

Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.