Đăk Tơ Lung tăng tốc để sớm về đích trong xây dựng nông thôn mới:

Với mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum, đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ.
Đăk Tơ Lung tăng tốc để sớm về đích trong xây dựng nông thôn mới: ảnh 1

Phụ nữ thôn 7 dọn dẹp khu dân cư. Ảnh: baokomtum.com.vn

Hiện Đăk Tơ Lung đã đạt 13/19 tiêu chí của chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Các tiêu chí mà xã chưa đạt gồm: Giao thông, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, y tế, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Sau khi rà soát từng mục tiêu cụ thể, trên cơ sở thực tiễn của địa phương, năm 2017, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đăk Tơ Lung tập trung phấn đấu đạt tiêu chí về nhà ở dân cư. 

Bằng cách huy động nhiều nguồn lực, Đăk Tơ Lung đã cơ bản xóa 16 căn nhà tạm, nhà dột nát. Vợ chồng bà Y Điêu, làng Kon Mong Tu, Đăk Tơ Lung là gia đình thuộc diện hộ nghèo ở xã Đăk Tơ Lung. Trước khi có ngôi nhà mới, 2 vợ chồng bà phải ở nhà tranh, vách đất. Được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn quỹ Mái ấm tình thương, gia đình bà Y Điêu đã xây dựng một căn nhà mới khang trang, sạch đẹp. Nhà mới của gia đình bà Y Điêu có diện tích 50m2, gồm 3 phòng, được lợp bằng mái tôn, nền gạch men. Bà Y Điêu phấn khởi cho biết: Từ khi có nhà mới gia đình bà không còn lo lắng khi mưa nắng nữa.

Từ nay đến cuối năm 2017, xã Đăk Tơ Lung sẽ có thêm 9 con đường mới với tổng chiều dài 5,4 km. Đây là con đường được đầu tư từ nguồn vốn đầu tư theo chương trình giảm nghèo Tây Nguyên, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Theo đúng kế hoạch, năm 2018, xã Đăk Tơ Lung sẽ triển khai 10 danh mục công trình còn lại với chiều dài 7,4 km góp phần hoàn thiện tiêu chí giao thông trong năm 2018.

Xã Đăk Tơ Lung cũng chú trọng thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về lao động việc làm; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương xuống còn 216/384 hộ, tương ứng 36% dân số xã. Người dân xã Đăk Tơ Lung tập trung chuyển đổi diện tích trồng cây mì đạt hiệu quả kinh tế không cao sang trồng các loại cây khác như chuối, nghệ đỏ, chanh dây, bí đao. Ngoài ra, người dân trong xã còn trồng giống cây ngô lấy thân cung cấp nguồn thức ăn phục vụ chăn nuôi dê; phát triển chăn nuôi dê lai, đàn bò sinh sản nhằm phát triển kinh tế hộ gia đình.

Trạm Y tế xã Đăk Tơ Lung cũng được xây dựng mới một số hạng mục. Công trình sẽ hoàn thành trong quý II/2018 sẽ góp phần chăm sóc sức khỏe người dân tốt hơn, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện tiêu chí về y tế. Cùng với đó, hệ thống nước sạch đã đến tận từng thôn, làng; đường điện chiếu sáng đến từng ngõ; học sinh được học trong những ngôi trường khang trang.

Bí thư Đảng ủy xã Đăk Tơ Lung Nguyễn Văn Thủy cho biết:  Đảng bộ, chính quyền cùng nhân dân xã Đăk Tơ Lung đang nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí của chuẩn nông thôn mới. Xã cố gắng hoàn thành 6 tiêu chí còn lại để Đăk Tơ Lung đạt 19/19 tiêu chí của chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018.

Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.