Đắk Nông: Tặng quà lực lượng vũ trang và Việt kiều tại tỉnh Mondulkiri (Campuchia)

Ngày 16/9, tại cửa khẩu Bu Prăng (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông đã tặng nhu yếu phẩm và vật tư y tế cho Tiểu khu Quân sự tỉnh Mondulkiri và Việt kiều tại tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia).
Chú thích ảnh
Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông trao tặng quà cho Tiểu khu Quân sự tỉnh Mondulkiri và Việt kiều tại tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia), sáng 16/9. Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN

Trong thời gian qua, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tới việc phát triển kinh tế và xã hội của cả hai địa phương, hai nước. Bên cạnh việc thường xuyên trao đổi, nắm bắt tình hình để hỗ trợ nhau trong việc thực hiện nhiệm vụ, lực lượng vũ trang hai địa phương còn tham gia tích cực tuyến đầu phòng, chống dịch.

Nhằm chia sẻ khó khăn và động viên tinh thần cùng vượt qua đại dịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông quyết định tặng 5 tấn gạo, 200 thùng mì tôm và nhiều vật tư y tế (trị giá hơn 200 triệu đồng) cho đơn vị bạn. Đây là món quà thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa quân đội hai nước và tấm lòng của tỉnh Đắk Nông đối với bà con kiều bào đang sinh sống, làm việc tại Vương quốc Campuchia.

Theo Đại tá Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông, từ đầu năm 2021 tới nay, đơn vị đã tổ chức 3 lần trao, tặng quà tới lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Mondulkiri. Số hàng hóa tuy không lớn, nhưng mang ý nghĩa lớn, góp phần chia sẻ những khó khăn, vun đắp tinh thần đoàn kết và xây dựng niềm tin, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới.

Ngọc Minh - Văn Toản (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.