Đắk Nông: Rà soát lần cuối số lượng cử tri, phương án phòng dịch COVID-19

Ngày 19/5, bà Nguyễn Thị Thu Hường, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Nông cho biết, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã cơ bản hoàn thành.

Tỉnh Đắk Nông có hơn 410.000 cử tri; có 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội để bầu 6 đại biểu; 87 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, bầu 52 đại biểu; 452 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, bầu 272 đại biểu và 2.960 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã để bầu 1.779 đại biểu.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục công tác kiểm tra tại các điểm bỏ phiếu, vị trí các hòm phiếu, lối ra vào bỏ phiếu, công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại điểm bỏ phiếu… Song song với đó, Ủy ban Bầu cử tỉnh cũng rà soát lần cuối số lượng cử tri thuộc nhóm những người đi làm ăn xa mới trở về Đắk Nông, đối tượng sinh viên đang trong thời gian nghỉ hè, nghỉ phòng dịch COVID-19, đối tượng dân di cư không theo quy hoạch… Dự kiến, số cử tri  này khoảng 17.000 cử tri.

Theo kế hoạch, mọi công việc rà soát danh sách cử tri, chấn chỉnh công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ hoàn thành chậm nhất là 24 giờ trước thời gian bầu cử. Toàn tỉnh Đắk Nông có 680 tổ bầu cử với 680 khu vực bỏ phiếu (trong đó có 21 khu vực bỏ phiếu riêng). Theo kế hoạch, vào 7 giờ ngày 22/5, 12 đồn biên phòng và Tiểu đoàn huấn luyện cơ động 19 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông sẽ tiến hành bầu cử sớm hơn 1 ngày so với toàn quốc.

Liên quan tới công tác phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Nông vừa có công văn hỏa tốc hướng dẫn công tác phòng, chống dịch, đảm bảo cuộc bầu cử thuận lợi, thành công. Theo đó, Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Nông chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, như thực hiện khai báo y tế, việc đeo khẩu trang, việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 m, các phương án dự phòng khi người thuộc tổ bầu cử tiếp xúc với người mắc COVID-19…

Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Nông cũng chỉ đạo UBND cấp xã chủ động phân chia, bố trí thời gian bỏ phiếu phù hợp, tránh tập trung cử tri quá đông vào một thời điểm, ảnh hưởng xấu đến công tác phòng, chống dịch COVID-19; yêu cầu các địa phương phải đảm bảo 100% thành viên tổ bầu cử, cử tri được đo thân nhiệt, đeo khẩu trang trước khi vào khu vực bầu cử…

Bên cạnh đó, Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Nông cũng hướng dẫn cụ thể công tác bầu cử cho những người đang thực hiện cách ly tại nhà, cách ly tập trung hoặc các khu vực đang thực hiện cách ly xã hội, cũng như công tác bầu cử cho các cử tri là người nghi ngờ mắc hoặc được xác định đã mắc COVID-19 đang được điều trị tại các bệnh viện, cơ sở y tế.

Hưng Thịnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.