Đắk Nông nhanh chóng sắp xếp chi chế độ phòng, chống dịch COVID-19

Trong 2 ngày 25 - 26/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức Kỳ họp thứ 4 nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Chú thích ảnh
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN

Trong kỳ họp này, ngoài xem xét, thảo luận 17 báo cáo, 8 tờ trình, dự thảo nghị quyết do Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình, HĐND tỉnh Đắk Nông dành nhiều thời gian tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề mà cử tri quan tâm. 

Các đại biểu chất vấn lãnh đạo ngành Y tế tỉnh về những nội dung như: Thực hiện chi trả chế độ chính sách phòng, chống dịch COVID-19; thiếu vật tư y tế tại các cơ sở y tế công; tiến độ và chất lượng tiêm vaccine... 

Ông Nghiêm Hồng Quang, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông cho biết, theo rà soát vào tháng 6/2022, hiện nay tỉnh đang nợ khoảng 68 tỷ đồng chế độ phòng, chống dịch COVID-19 cho các cán bộ tham gia chống dịch (năm 2021 là 28 tỷ đồng, năm 2022 khoảng 40 tỷ đồng) và trong tháng 7/2022, Sở Tài chính sẽ tham mưu cho UBND tỉnh Đắk Nông chi trả. Cũng theo ông Quang, trước mắt sẽ lấy chi phí chi thường xuyên để chi trả cho các đối tượng thụ hưởng…

Giải trình việc nợ, chậm chi trả chính sách cho đội ngũ cán bộ y tế tham gia phòng, chống dịch COVID-19, ông Nguyễn Quang Hào, Phó Giám đốc Phụ trách Sở Y tế Đắk Nông cho rằng, một trong những nguyên nhân là do thời gian đội ngũ cán bộ y tế tham gia phòng, chống dịch gần như liên tục nên việc cập nhật, bổ sung danh sách có phần chậm. Vấn đề quyết toán cuối năm vẫn còn thiếu sót, việc cấp kinh phí chậm. Hiện, ngành Y tế đã chi trả một phần cho các trường hợp cấp bách, số còn lại sau khi được phân bổ kinh phí, ngành sẽ tiếp tục chi trả hết.

Về vấn đề này, ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, trong 2 năm phòng, chống dịch COVID-19, Đắk Nông là một trong những địa phương phòng, chống dịch tốt nhất của cả nước, nên không thể phủ định vai trò của ngành Y tế. Vì vậy, hệ thống chính trị phải chi đúng, đủ và kịp thời, không được nợ chế độ đối với người tham gia phòng, chống dịch. Ông Trung cũng đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông rà soát 1 lần nữa và trong tháng 8/2022 phải trình HĐND tỉnh thông qua kinh phí này.

Chú thích ảnh
Lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tại một cơ sở y tế ở Đắk Nông. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại kỳ họp, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã thay mặt UBND tỉnh thành thật xin lỗi trước nhân dân và những người tham gia phòng, chống dịch trong thời gian qua về việc chậm trễ chi trả chế độ chính sách. Bà Hạnh cho rằng, việc chế độ chính sách chưa đến được đầy đủ những người tham gia công tác phòng, chống dịch là lỗi của bộ máy cơ chế tỉnh. Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh đã nhiều lần nhắc nhở, liên tục chỉ đạo phải chi trả chính sách, có kèm văn bản, hướng dẫn... Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cũng cho rằng, lãnh đạo ngành Y tế tỉnh không thể đổ lỗi cho cán bộ đi lo phòng, chống dịch mà không làm đầy đủ hồ sơ vì Sở Y tế có bộ máy hành chính để thực hiện công tác này. 

Trả lời về việc nhiều phụ huynh e ngại khi cho con em tiêm vaccine phòng dịch COVID-19, ông Trần Quang Hào khẳng định Đắk Nông đang là một trong những tỉnh, thành triển khai tốt, xếp thứ 6 trên toàn quốc về tỷ lệ tiêm vaccine.

Cũng trong kỳ họp này, các đại biểu đã chất vấn Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về tỷ lệ tốt nghiệp Trung học Phổ thông, chất lượng giáo dục ở khu vực đông đồng bào dân tộc thiểu số, tình trạng thiếu giáo viên… Giám đốc Sở Nội vụ được chất vấn về việc phân bổ biên chế chưa hợp lý đối với lực lượng kiểm lâm, giáo viên tại huyện Đắk Glong, cải cách hành chính…

Ngọc Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.