Đắk Nông: Ngăn chặn bệnh sốt xuất huyết ở địa bàn trọng điểm

Đến thời điểm này, toàn tỉnh Đắk Nông đã có 96 ca bị nhiễm sốt xuất huyết (tăng 43 ca so với cùng kỳ năm ngoái). Trong đó, thị xã Gia Nghĩa chiếm số lượng lớn với 46 ca (56%), sau đó là huyện Đắk R’lấp với 32 ca và rải rác ở địa bàn các huyện.

Đến thời điểm này, toàn tỉnh Đắk Nông đã có 96 ca bị nhiễm sốt xuất huyết (tăng 43 ca so với cùng kỳ năm ngoái). Trong đó, thị xã Gia Nghĩa chiếm số lượng lớn với 46 ca (56%), sau đó là huyện Đắk R’lấp với 32 ca và rải rác ở địa bàn các huyện.


Theo bà Trần Thị Kim Tuyển, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đắk Nông, thời điểm cuối tháng 6 bệnh sốt xuất huyết trong tỉnh đã bùng phát nhanh hơn, do thời tiết nắng mưa thất thường, xử lý vệ sinh môi trường chưa tốt.


Hiện Trung tâm Y tế dự phòng đã chỉ đạo các đơn vị y tế tuyến dưới thường xuyên giám sát chỉ số véctơ sốt xuất huyết, phun hóa chất tại các địa bàn trọng điểm, ngăn chặn và khoanh vùng kịp thời các điểm bị phát hiện có bệnh để tránh lây lan. Trung tâm Y tế dự phòng đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền tại các cộng đồng buôn, xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số về giữ gìn vệ sinh tại môi trường xung quanh để tránh bệnh phát sinh. Hiện việc phun thuốc đang được thực hiện tại 7 khu vực trọng điểm: Phường Nghĩa Đức và Nghĩa Thành (thị xã Gia Nghĩa), xã Nhân Cơ (huyện Đắk R’lấp), thị trấn Đắk Mil và xã Đắk R’la (huyện Đắk Mil), xã Đắk Mâm (Krông Nô) và xã Nam Dong (huyện Cư Jút).


K’GỬIH

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.