Đắk Nông: Hạn chế thấp nhất quy hoạch 'treo'

UBND tỉnh Đắk Nông đang tập trung xây dựng quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Dự kiến, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các huyện bắt đầu được phê duyệt vào đầu tháng 11/2022 và phấn đấu đến giữa tháng 11 sẽ phê duyệt xong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho các địa phương.
Chú thích ảnh
Khai thác quặng bô xít tại huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Đắk Nông, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, đến nay, các huyện và thành phố Gia Nghĩa đã cơ bản hoàn thành dự thảo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Theo kế hoạch, từ ngày 25 - 28/10, đoàn công tác của UBND tỉnh Đắk Nông làm việc với 8 huyện, thành phố để rà soát, bổ sung lại lần cuối trước khi phê duyệt. Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cũng đã cơ bản hoàn thành và dự kiến sẽ được phê duyệt vào cuối năm 2022.  

UBND tỉnh Đắk Nông xác định, quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 phải phát huy hiệu quả sử dụng đất, nâng cao giá trị sử dụng đất trên một đơn vị diện tích. Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất lần này nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được tạo lập trên cơ sở nền tảng pháp lý vững chắc, đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật.

Chú thích ảnh
Một núi lửa trong quần thể Công viên địa chất Đắk Nông đã được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu.

Tỉnh cũng xác định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải khắc phục toàn bộ các quy hoạch chồng chéo giai đoạn 2011 - 2020, vừa phát huy lợi thế của từng huyện, địa phương vừa mang tính kết nối để phát huy các thế mạnh liên huyện, liên tỉnh và liên vùng. Đặc biệt, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải có tính khả thi cao, hạn chế thấp nhất quy hoạch “treo”. UBND tỉnh kiên quyết không để xảy ra tình trạng lợi dụng việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để hợp thức hóa các sai phạm về đất đai ở các địa phương.

Tin, ảnh: Ngọc Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.