Đắk Nông cách chức Bí thư và Chủ tịch thị trấn Đắk Mâm

Ngày 27/10, ông Đoàn Văn Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Krông Nô, tỉnh Đắk Nông cho biết đã thi hành kỷ luật 3 lãnh đạo thị trấn Đắk Mâm vì có nhiều vi phạm trong quá trình công tác.

Theo đó, ông Nguyễn Đình Lâm, Huyện ủy viên - Bí thư thị trấn Đắk Mâm bị cách chức Bí thư, Huyện ủy viên; ông Trương Văn Đoàn, Phó Bí thư – Chủ tịch UBND thị trấn Đắk Mâm bị cách chức Phó Bí thư; ông Đinh Văn Phong, Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch thị trấn Đắk Mâm bị cách chức Ủy viên Thường vụ Đảng ủy.

Ông Nguyễn Đình Lâm bị cách chức Bí thư Đảng ủy thị trấn Đắk Mâm vì trong quá trình công tác đã thiếu trách nhiệm, buôn lỏng công tác lãnh đạo, thiếu kiểm tra giám sát trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí; để UBND thị trấn Đắk Mâm xảy ra nhiều sai phạm trong hoạt động quản lý tài chính, ngân sách, thu – chi phí vỉa hè sai nguyên tắc, thiếu minh bạch, làm thất thu ngân sách nhà nước; buông lỏng trong công tác quản lý, sử dụng xe ôtô công tùy tiện, sai mục đích, để một số cá nhân sử dụng vào việc riêng.

Ngoài ra, Bí thư thị trấn Đắk Mâm lãnh đạo thực hiện chủ trương cấp bồn chứa nước cho các hộ nghèo không sâu sát, để cán bộ, đảng viên lợi dụng chiếm đoạt bồn chứa nước của nhân dân; để cán bộ lợi dụng việc cấp đất vòi vĩnh chiếm đoạt tiền của nhân dân, chưa thể hiện được vai trò trung tâm đoàn kết.

Ông Trương Văn Đoàn, Phó Bí thư – Chủ tịch UBND thị trấn Đắk Mâm có những sai phạm, khuyết điểm như thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng vai trò quản lý điều hành tài chính ngân sách, đất đai, tài sản công; thực hiện chính sách của nhà nước trong quản lý cán bộ công chức để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng.

Ông Đinh Văn Phong, Phó Chủ tịch thị trấn Đắk Mâm, thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện chính sách cấp phát bồn chứa nước cho hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, để cán bộ, đảng viên lợi dụng chiếm đoạt bồn chứa nước của nhân dân. Cá nhân thiếu gương mẫu chiếm đoạt một bồn chứa nước, trong công tác quản lý đất đai đã xảy ra nhiều sai phạm, trong thực hiện công vụ đã lợi dụng việc cấp đất để vòi vĩnh chiếm đoạt tiền của nhân dân.

Theo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Krông Nô, sai phạm của 3 lãnh đạo thị trấn Đắk Mâm là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín tổ chức Đảng, Nhà nước và cá nhân đến mức phải thi hành kỷ luật Đảng.

Anh Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.