Đắk Lắk xuất khẩu container cà phê rang xay thành phẩm sang thị trường Hoa Kỳ

Ngày 1/12, tại Quảng trường 10/3 (thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ nông trại EDE (MISS EDE) tổ chức Lễ xuất khẩu container cà phê rang xay thành phẩm đầu tiên của thương hiệu MISS EDE đến thị trường Hoa Kỳ. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình đưa thương hiệu cà phê Đắk Lắk vươn ra thế giới.
Chú thích ảnh
Đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng xuất khẩu container cà phê thành phẩm đầu tiên đến thị trường Hoa Kỳ.

Container cà phê rang xay thành phẩm xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ có kích thước 20 feet, gồm 18.000 gói cà phê rang xay thành phẩm. Đây là sản phẩm cà phê hoàn chỉnh, được đóng gói tại Việt Nam, không phải cà phê nguyên liệu hay gia công nhãn mác. Cà phê được sơ chế theo quy trình lên men đạt chuẩn FDA Hoa Kỳ. Nguyên liệu cà phê được trồng tại vùng canh tác bền vững không xâm lấn rừng tự nhiên, đạt chứng nhận EUDR và được quản lý bởi Simexco Đắk Lắk - đối tác chiến lược và đơn vị uỷ thác xuất khẩu của MISS EDE. Doanh nghiệp nhập khẩu tại tiểu bang Illinois (Hoa Kỳ), phân phối sản phẩm trên hệ thống siêu thị địa phương, mở ra cơ hội tiếp cận người tiêu dùng Hoa Kỳ và nâng cao thương hiệu cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Chú thích ảnh
Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk Lưu Văn Khôi phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk Lưu Văn Khôi cho biết, hiện nay các sản phẩm nông sản của tỉnh đã vươn đến trên 70 quốc gia và các vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó, nhiều mặt hàng nông sản của tỉnh có năng lực cạnh tranh tốt trên thị trường thế giới. Thời gian qua, xuất khẩu cà phê hòa tan và các sản phẩm cà phê chế biến khác vẫn chiếm tỷ lệ thấp, chưa mang lại nhiều giá trị gia tăng cho ngành cà phê Đắk Lắk. Do đó, sự kiện xuất khẩu container cà phê rang xay thành phẩm đầu tiên của thương hiệu MISS EDE đến thị trường Hoa Kỳ có ý nghĩa rất quan trọng, mở ra cơ hội lớn về xuất khẩu cà phê đã qua chế biến, gia tăng giá trị cho ngành hàng cà phê Đắk Lắk.

“Trong bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa hiện nay, thương mại nông sản hay xuất khẩu nông sản không chỉ là câu chuyện buôn bán trái cây hay một loại quả. Mỗi sản phẩm bày bán trên kệ hàng ở các quốc gia trên thế giới không chỉ là câu chuyện về giá cả, hay hương vị nông sản của nhiệt đới, mà còn thể hiện giá trị nông sản Việt đã và đang vươn xa, tiếp cận được đến những miền đất mới và sẽ được nhiều người biết đến hình ảnh quốc gia, dân tộc” - ông Lưu Văn Khôi nhấn mạnh.

Ông Hoàng Danh Hữu, Nhà sáng lập thương hiệu, Giám đốc điều hành MISS EDE cho biết, trong 5 năm thành lập, MISS EDE không ngừng tổ chức các hoạt động xúc tiến trong và ngoài nước. Cùng sự hỗ trợ của Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk và UBND thành phố Buôn Ma Thuột, MISS EDE đã được tham gia các chương trình xúc tiến thương mại cấp quốc gia và quốc tế. Từ đó, MISS EDE tiếp cận được các nhà mua hàng ở nước ngoài, xâm nhập vào các thị trường Thái Lan, Hàn Quốc, Hoa Kỳ.

“Lễ xuất khẩu container cà phê rang xay thành phẩm đầu tiên của thương hiệu MISS EDE đến thị trường Hoa Kỳ là bước ngoặt quan trọng của doanh nghiệp, một đóng góp nhỏ đối với ngành hàng cà phê và sản phẩm nông sản của tỉnh Đắk Lắk. Để thuyết phục được đối tác Hoa Kỳ nhập khẩu các sản phẩm thành phẩm chế biến sâu, MISS EDE phải đáp ứng được tất cả các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng tiên phong trong việc tìm kiếm và nhập mua các sản phẩm cà phê đến từ vùng canh tác đạt tất cả tiêu chuẩn phát triển bền vững” - ông Hoàng Danh Hữu chia sẻ.

Chú thích ảnh
Đại biểu tham quan các sản phẩm từ cà phê, ca cao của MISS EDE.

Tại chương trình, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ nông trại EDE đã trao 1% cổ phần doanh nghiệp tặng một nữ nhân viên xuất sắc. Đây là nữ nhân viên có nhiều thành tích xuất sắc, gắn bó với công ty từ những thời gian đầu thành lập. Hành động này thể hiện trách nhiệm và minh chứng cho cam kết của doanh nghiệp trong việc tạo điều kiện và ghi nhận sự đóng góp của lao động địa phương, đặc biệt là lao động nữ theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Tin, ảnh: Hoài Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.