Đắk Lắk tích cực xây dựng nông thôn mới

Trong hai ngày 3 - 4/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh cùng đoàn công tác của Trung ương đã về thăm, làm việc tại Đắk Lắk về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, sắp xếp, đổi mới các nông lâm trường quốc doanh trên địa bàn.

Trong hai ngày 3 - 4/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh cùng đoàn công tác của Trung ương đã về thăm, làm việc tại Đắk Lắk về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, sắp xếp, đổi mới các nông lâm trường quốc doanh trên địa bàn.


Sau khi nghe báo cáo của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Hoàng Trọng Hải, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2012. Phó Thủ tướng biểu dương tỉnh Đắk Lắk đã triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và phương án sắp xếp đổi mới nông - lâm trường quốc doanh trên địa bàn. Đến nay, 15 huyện, thị xã, thành phố và 152/152 xã trong tỉnh đã tổ chức phát động thi đua và được sự hưởng ứng, đồng thuận cao trong xã hội về xây dựng nông thôn mới.


Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị tỉnh Đắk Lắk cần làm tốt hơn nữa việc tổng kết, phát huy những kinh nghiệm đã có tại các xã làm điểm để tiếp tục rà soát quy hoạch, nhất là quy hoạch sản xuất sát với thực tiễn, phù hợp chung với toàn vùng, toàn tỉnh để có các giải pháp giúp đỡ nhân dân phát triển sản xuất một cách bền vững. Tỉnh cũng cần đề cao vai trò chủ thể của người dân, phát huy lợi thế, tiềm năng của từng vùng, tránh chạy theo hình thức, tư tưởng trông chờ, ỷ lại các dự án đầu tư từ Nhà nước; khai thác tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, phát huy hiệu quả các công trình, dự án trong xây dựng nông thôn mới. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh cần phát huy hơn nữa vai trò của các doanh nghiệp, liên kết với các xã, thôn, buôn, đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ đầu tư, xây dựng các kết cấu hạ tầng, thu mua, tiêu thụ sản phẩm, giúp người dân nâng cao đời sống, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Tỉnh cũng cần giúp các nông - lâm trường sau khi chuyển đổi thành các công ty TNHH một thành viên, cần tách bạch giữa nhiệm vụ kinh doanh và nhiệm vụ công ích. Phó Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Đắk Lắk cần tiếp tục rà soát, xây dựng phương án sắp xếp các doanh nghiệp nông, lâm nghiệp giai đoạn 2013 -2015 để các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đồng thời đảm bảo thêm các nhiệm vụ liên quan đến dân sinh, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, bảo vệ rừng phòng hộ trên địa bàn...


Trong 2 năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã có 17 đề án phát triển sản xuất được triển khai, chủ yếu là phát triển cà phê bền vững, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển rau an toàn... Tỉnh cũng huy động được trên 15.716 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, vốn tín dụng 8.139 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp 465 tỷ đồng và nhân đân đóng góp trên 1.000 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Đến nay, toàn tỉnh có 2 xã đạt 12 tiêu chí của Chương trình nông thôn mới, 11 xã đạt 9 đến 11 tiêu chí, 49 xã đạt từ 5 đến 8 tiêu chí, 90 xã đạt dưới 5 tiêu chí.


Quang Huy

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.