Du lịch Việt Nam:

Đắk Lắk tập trung phát triển các sản phẩm du lịch mũi nhọn

Ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết: Bên cạnh việc đầu tư cơ sở hạ tầng các khu, điểm du lịch, tỉnh còn tập trung phát triển các sản phẩm du lịch mũi nhọn đặc thù, phấn đấu từ nay đến năm 2020 đón trên 4,327 triệu lượt khách du lịch.

Tỉnh đã phục dựng các lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ như lễ cúng sức khỏe, lễ cầu mưa, mừng lúa mới, lễ cúng bến nước, cúng sức khỏe cho voi… Tỉnh cũng công nhận một số lễ hội đặc trưng của địa phương như Hội voi huyện Buôn Đôn được tổ chức định kỳ 2 năm/lần vào tháng 3 của năm chẵn, hội đua thuyền nam truyền thống ở huyện Krông Ana được tổ chức vào mùng 4 Tết hàng năm; đầu tư, nâng cấp các cơ sở làng nghề truyền thống gắn với các tuyến du lịch như cụm nghề dệt thổ cẩm, cụm nghề nấu rượu men lá, rượu cần, cụm nghề làm gốm đặc trưng của đồng bào dân tộc M’nông. 

Tỉnh khai thác tốt các sản phẩm du lịch văn hóa - tâm linh tại các điểm như Đình Lạc Giao, Bia tưởng niệm các chiến sĩ Nam Tiến, Chùa Khải Đoan, Tòa Giám mục… Là địa phương có diện tích, năng suất, sản lượng cà phê vối nhiều nhất nước, tỉnh Đắk Lắk khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh du lịch đầu tư, xây dựng các mô hình du lịch gắn với cà phê, với các sản phẩm du lịch như tìm hiểu, trực tiếp tham gia vào các quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến cà phê tại các vị trí thuận lợi...

Đắk Lắk cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng lập quy hoạch chi tiết các khu, điểm du lịch như Khu du lịch quốc gia Yok Đôn, Khu du lịch cụm thác Dray Nur - Dray Sáp Thượng, Khu du lịch sinh thái, văn hóa, cà phê Ruối Xanh, điểm du lịch hồ Lắc, thác Thủy Tiên… Tỉnh đã công bố rộng rãi quy hoạch các khu, điểm du lịch đã được phê duyệt để thu hút các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh đầu tư phát triển du lịch.

Quang Huy (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.