Đắk Lắk ra mắt Tuyến phố thanh toán không tiền mặt

Ngày 23/6, Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam và Kết nối Cộng đồng Doanh nghiệp Vitrade tổ chức Lễ ra mắt “Tuyến phố thanh toán không tiền mặt – Buôn Ma Thuột năm 2023”.
Chú thích ảnh
Đại biểu nhấn nút kích hoạt "Tuyến phố thanh toán không tiền mặt - Buôn Ma Thuột năm 2023". 

Phát biểu khai mạc tại buổi Lễ, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk Lưu Văn Khôi cho biết, Tuyến phố thanh toán không tiền mặt là mô hình đã được triển khai tại một số địa phương trên cả nước và hoạt động hiệu quả trong thời gian vừa qua, giúp cho các doanh nghiệp, cửa hàng và người tiêu dùng tại các địa phương thuận tiện hơn trong việc thanh toán hàng hóa, dịch vụ. Đồng thời, việc thí điểm và triển khai Tuyến phố thanh toán không tiền mặt nhằm tạo cơ hội cho người dân được trải nghiệm, hưởng chính sách ưu đãi từ các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán, nhà bán lẻ, nhà cung cấp dịch vụ để xây dựng thói quen chi trả thanh toán không tiền mặt; qua đó từng bước hướng đến các mục tiêu xây dựng xã hội số, kinh tế số cũng như kế hoạch chuyển đổi số nói chung.

Việc triển khai Tuyến phố thanh toán không tiền mặt cũng là cơ hội để các đơn vị chuyển đổi số, đơn vị cung ứng giải pháp, tài chính tiếp cận và giới thiệu các giải pháp thanh toán không tiền mặt đến cộng đồng người tiêu dùng cũng như cộng đồng doanh nghiệp.

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk Lưu Văn Khôi hy vọng, Tuyến phố thanh toán không tiền mặt sẽ hoạt động hiệu quả để nhân rộng, phát triển mạnh mẽ và đem lại nhiều giá trị thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Buôn Ma Thuột nói riêng, tỉnh Đắk Lắk nói chung.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã giới thiệu về Tuyến phố thanh toán không tiền mặt và cách thức thực hiện, các chính sách hỗ trợ khi doanh nghiệp tham gia. Đại diện chủ thể kinh doanh chia sẻ về những lợi ích của việc sử dụng thanh toán không tiền mặt.

“Tuyến phố thanh toán không tiền mặt – Buôn Ma Thuột năm 2023” dự kiến sẽ triển khai từ ngày 23/6 – 31/7/2023. Tham gia Tuyến phố thanh toán không tiền mặt hiện có các hộ kinh doanh, cơ sở kinh doanh, công ty, cửa hàng ở nhiều lĩnh vực thương mại dịch vụ trên tuyến đường Phan Chu Trinh - một trong những trục đường chính, có mật độ kinh doanh sầm uất của thành phố Buôn Ma Thuột. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa phương; qua đó nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh thông qua các tiện ích thanh toán không dùng tiền mặt.

Chú thích ảnh
Ông Võ Văn Khanh, Trưởng đại diện Hiệp hội thương mại điện tử khu vực miền Trung – Tây Nguyên giới thiệu tuyến phố không tiền mặt và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. 

Tại buổi Lễ, ông Võ Văn Khanh, Trưởng đại diện Hiệp hội Thương mại điện tử khu vực miền Trung – Tây Nguyên đã giới thiệu về Tuyến phố không tiền mặt và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Theo đó, Ban Tổ chức sẽ thúc đẩy, khuyến khích người tiêu dùng và doanh nghiệp sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt khi mua sắm, giao dịch thanh toán; giới thiệu và hướng dẫn các quy trình quản lý, thanh toán, ứng dụng các giải pháp thanh toán không tiền mặt đến các cơ sở kinh doanh trên tuyến phố; có lộ trình tổng kết, đánh giá và nhân rộng Tuyến phố thanh toán không tiền mặt. Các hộ kinh doanh, doanh nghiệp sẽ được tạo tài khoản quảng cáo, thanh toán điện tử gắn liền với thương hiệu, miễn phí mở tài khoản số đẹp và miễn phí duy trì dịch vụ ngân hàng điện tử, các gói giải pháp toàn diện khác cho doanh nghiệp…

Anh Hồ Vương Đồng, một hộ kinh doanh trên tuyến đường Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, thanh toán không dùng tiền mặt là xu thế trong hai năm trở lại đây, đặc biệt là từ sau khi dịch COVID-19 bùng phát. Hiện nay, khách hàng đến cửa tiệm của anh Đồng thanh toán không dùng tiền mặt khoảng 15 - 20%. Anh cũng đã chủ động tạo nhiều tài khoản ngân hàng và mã QR-code để khách hàng tiện thanh toán.

Chú thích ảnh
Tuyến phố thanh toán không tiền mặt triển khai thí điểm tại tuyến đường Phan Chu Trinh - trục đường chính có mật độ kinh doanh cao của thành phố Buôn Ma Thuột.

Tham gia Tuyến phố thanh toán không tiền mặt, anh Đồng hy vọng sẽ có các chính sách hỗ trợ, tiếp cận được nhiều giải pháp hay để học hỏi và giúp anh quảng bá thương hiệu,

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột Trần Đức Nhật, việc triển khai Tuyến phố thanh toán không tiền mặt là hoạt động ý nghĩa, sát với thực tiễn và xu hướng của xã hội. Thành phố Buôn Ma Thuột xác định chuyển đổi số và cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng xã hội số, công dân số. UBND thành phố sẽ đồng hành chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị trong việc triển khai Tuyến phố thanh toán không tiền mặt, từ đó sớm nhân rộng ra các tuyến đường có mật độ kinh doanh, thương mại dịch vụ lớn khác; đặc biệt là có những giải pháp về an toàn bảo mật, tuyên truyền để người dân thấy được lợi ích, tích cực hưởng ứng việc kinh doanh, mua sắm không dùng tiền mặt.

Tin, ảnh: Hoài Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.