Bến Tre ra mắt tuyến phố không tiền mặt

Sáng 16/6, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bến Tre phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre tổ chức lễ ra mắt tuyến phố không tiền mặt, góp phần lan tỏa nhanh các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong người dân, gia đình và xã hội.
Chú thích ảnh
Nghi thức khai mạc lễ ra mắt “Tuyến phố không tiền mặt”.

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre Lê Công Thành cho biết, ở giai đoạn đầu triển khai, Đại lộ Đồng Khởi và Đường Nguyễn Đình Chiểu (Vòng xoay Tân Thành - Vòng xoay An Hội - Cầu Cá Lóc) tại thành phố Bến Tre được chọn làm tuyến phố thí điểm triển khai xây dựng. Đây là cơ sở cho việc mở rộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre định hướng đến năm 2030.

Đến thời điểm hiện tại, 287/325 cơ sở kinh doanh trên tuyến phố chấp nhận các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre cho biết thêm, để tuyến phố không tiền mặt trở thành một mô hình hiệu quả đi vào thực tế cuộc sống, góp phần xây dựng một xã hội không tiền mặt, hiện đại, văn minh rất cần sự ủng hộ, hưởng ứng của người dân và sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền địa phương các cấp.

Đối với ngành ngân hàng, Ngân hàng Nhà ước tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo hệ thống các chi nhánh ngân hàng thương mại tiếp tục nâng chất các sản phẩm dịch vụ, đẩy mạnh hoạt động tư vấn, tiếp thị sản phẩm dịch vụ cũng như tuyên truyền, phổ biến kiến thức đến khách hàng.

Trước đó, Ngân hàng nhà nước tỉnh đã phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu của các cơ sở kinh doanh trên tuyến phố thí điểm; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh trên tuyến phố sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn cho biết, hiện nay, số lượng giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gia tăng đáng kể, điều này góp phần hướng tới mục tiêu chuyển đổi số xây dựng chính quyền số, xã hội số, kinh tế số. Với hơn 4.000 doanh nghiệp, 61.000 hộ kinh doanh cá thể và 1,3 triệu dân, Bến Tre có tiềm năng phát triển kinh tế số thông qua chuyển đổi số, giao dịch hằng ngày không dùng tiền mặt.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn chính quyền các cấp, các ngành quán triệt sâu sắc những tiện lợi, hữu ích của chuyển đổi số, thanh toán giao dịch không dùng tiền mặt, biến thói quen từ “ví da” thành “ví điện tử”. Từ đó, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của người dân, để người dân chủ động tham gia quá trình giao dịch không dùng tiền mặt trong cuộc sống.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý, ngoài việc nhanh chóng, tiện lợi, các đơn vị tài chính ngân hàng cần đảm bảo an toàn cho người dân khi thanh toán, trong đó phát triển nâng cao các ứng dụng, đảm bảo các vấn đề an ninh mạng, chống lộ lọt thông tin. Mỗi huyện, thành phố từ tuyến thí điểm cần từng bước nhân rộng, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh ở những vùng chưa có điều kiện tốt nhất về công nghệ.

Tin, ảnh: Chương Đài (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.