Đắk Lắk: Hơn 77 tỷ đồng thăm hỏi, tặng quà dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk H’Yim K’đor vừa ký ban hành Quyết định về Kế hoạch thăm và tặng quà cho các tập thể, cá nhân trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo đó, tỉnh dành hơn 77,1 tỷ đồng để thăm, tặng quà cho 150.664 cá nhân, tập thể tiêu biểu; trong đó, đối tượng chính sách, người có công là 15.533 người, người khuyết tật đặc biệt nặng 3.353 người, trẻ em dưới 16 tuổi không có người nuôi dưỡng 435 người… Nguồn kinh phí thăm và tặng quà được trích từ ngân sách cấp tỉnh, huyện và ngân sách tự chủ của các đơn vị.

Tỉnh cũng tổ chức các đoàn đi thăm, tặng 500 nghìn đồng/người cho các cán bộ, công chức, viên chức, người có công với cách mạng, người khuyết tật, trẻ em mồ côi…; tặng 1,3 triệu đồng/người cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể 81% trở lên… Ngoài ra, 10 người có công tiêu biểu sẽ được lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng mức quà 2 triệu đồng/suất.

Theo ông Nguyễn Quang Thuân, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, năm nay, số đối tượng và các đơn vị được thăm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tăng thêm 2.032 cá nhân, đơn vị so với năm 2023. Tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo sớm hơn, các hoạt động nằm trong chuỗi chương trình Tết vì người nghèo được đẩy nhanh, chủ động. Mới đây, Chương trình Hội chợ “Tết nhân ái” Xuân Giáp Thìn 2024 được tổ chức tại huyện Cư Kuin đã tặng 333 suất quà Tết cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn…

Bên cạnh đó, Sở đã tham mưu cho tỉnh, có văn bản chỉ đạo, yêu cầu các huyện, thành phố chủ động vận động các nguồn lực đảm bảo cho mọi người dân đều có quà; đồng thời, hướng dẫn các huyện chuẩn bị quà tặng tránh trùng lặp, chồng chéo về đối tượng.

Nguyên Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.