Đắk Lắk hỗ trợ thu hoạch lúa Hè Thu bị ngập do mưa lớn

Mưa lớn tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong ngày 22/9 đã khiến cho nhiều diện tích lúa Hè Thu đang trong kỳ thu hoạch của người dân vùng trũng thấp bị ngập úng, nguy cơ dẫn đến hư hại và ảnh hưởng năng suất. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khẩn trương thu hoạch, giảm thiểu thiệt hại.

Diện tích lúa tại xã Phú Hòa 1 (tỉnh Đắk Lắk) bị ngập úng, ngã đổ do mưa lớn.

Diện tích lúa tại xã Phú Hòa 1 (tỉnh Đắk Lắk) bị ngập úng, ngã đổ do mưa lớn.

Mưa lớn từ tối 21/9 đến ngày 22/9 khiến hơn 1.500 m2 lúa Hè Thu của gia đình ông Phan Mỹ Hiệp ở thôn Phước Lương, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk bị ngập úng do nằm ở khu vực trũng thấp hạ lưu sông Kỳ Lộ. Toàn bộ diện tích lúa đã chín, đang trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch thì bị ngập úng nên nguy cơ hư hại rất cao. Gia đình ông chỉ có hai vợ chồng già, thuộc diện khó khăn nên không có tiền thuê mướn nhân công.

Nhiều diện tích lúa thuộc khu vực hạ lưu sông Kỳ Lộ (xã Ô Loan, Đắk Lắk) bị ngập úng do mưa lớn.

Nhiều diện tích lúa thuộc khu vực hạ lưu sông Kỳ Lộ (xã Ô Loan, Đắk Lắk) bị ngập úng do mưa lớn.

Nắm được tình hình, trong chiều 22/9, lãnh đạo xã Ô Loan đã huy động lực lượng hơn 20 người, gồm: Quân đội, Công an, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên… giúp gia đình ông Hiệp thu hoạch lúa. Diện tích ngập úng nằm ở sát bờ sông, các lực lượng đã cắt bằng tay và sử dụng ghe thuyền để chở lúa về nhà. Gia đình ông Hiệp cũng nỗ lực tuốt lúa, hong khô để tránh bị lên mộng, không thể bán được.

Các lực lượng xã Ô Loan (Đắk Lắk) hỗ trợ người dân thôn Phước Lương thu hoạch lúa bị ngập úng.

Các lực lượng xã Ô Loan (Đắk Lắk) hỗ trợ người dân thôn Phước Lương thu hoạch lúa bị ngập úng.

Ông Phan Mỹ Hiệp chia sẻ, mưa lớn nên nước sông lên rất nhanh gây ngập toàn bộ diện tích lúa của gia đình. Nếu thuê công thu hoạch phải tốn 350.000 đồng/người/ngày, trong khi lúa hiện nay được thu mua với giá rất thấp. Được lực lượng xã Ô Loan đến hỗ trợ thu hoạch, ông rất mừng. Dù trong điều kiện khó khăn nhưng cán bộ, chiến sĩ rất nhiệt tình.

Tại xã Ô Loan, mưa lớn trong ngày 22/9 cũng khiến cho nhiều diện tích lúa Hè Thu đang trong kỳ thu hoạch của người dân bị ngập úng, đa phần nằm ở khu vực sát bờ các nhánh sông Kỳ Lộ. Nhiều diện tích ngập sâu gần 1 mét khiến cho việc thu hoạch của người dân gặp nhiều khó khăn. Riêng đối với Hợp tác xã Nông nghiệp An Cư, tổng diện tích sản xuất lúa Hè Thu năm nay gần 240 ha; trong đó, mưa lớn đã gây ngập úng khoảng 30 ha. Hiện, hợp tác xã đang tiếp tục rà soát, phối hợp các lực lượng để có giải pháp hỗ trợ người dân thu hoạch sớm, hạn chế thiệt hại.

Dùng ghe thuyền để chở lúa về nhà. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Dùng ghe thuyền để chở lúa về nhà. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Ông Nguyễn Thái Huy, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Phước Lương (xã Ô Loan) cho hay, vụ lúa Hè Thu năm nay, nông dân trên địa bàn gặp nhiều khó khăn. Những ngày trước, giông lốc đã khiến cho nhiều diện tích lúa bị ngã đổ. Nay lại thêm ngập úng do mưa lớn. Chi hội Nông dân đã khảo sát tình hình để hỗ trợ nhiều người dân thu hoạch sớm, đặc biệt là đối với những hộ gia đình thiếu hụt nhân công.

Lúa ngập úng tại xã Ô Loan (Đắk Lắk) được các lực lượng hỗ trợ thu hoạch sớm.

Lúa ngập úng tại xã Ô Loan (Đắk Lắk) được các lực lượng hỗ trợ thu hoạch sớm.

Theo Đại úy Nguyễn Thanh Tiến, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ô Loan, với tinh thần vì nhân dân phục vụ, nơi nào khó khăn thì Ban sẽ huy động lực lượng đến hỗ trợ. Hiện, 15 đồng chí của Ban Chỉ huy Quân sự xã đang nỗ lực hỗ trợ người dân vùng trũng thấp trên địa bàn có lúa bị ngập do mưa lớn để thu hoạch. Tinh thần là khi nào giúp đỡ người dân thu hoạch xong mới thu quân về.

Cán bộ, chiến sĩ xã Ô Loan (Đắk Lắk) chuyển lúa ngập úng về nhà giúp người dân.

Cán bộ, chiến sĩ xã Ô Loan (Đắk Lắk) chuyển lúa ngập úng về nhà giúp người dân.

Ghi nhận trong ngày 22/9, nhiều diện tích lúa thuộc khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk bị ngập úng do mưa lớn như: xã Ô Loan, xã Tuy An Nam, xã Tuy An Bắc, xã Tuy An Đông… Ngoài ra, lúa tại một số cánh đồng thuộc phường Tuy Hòa, phường Bình Kiến, xã Phú Hòa 1… cũng bị ngã đổ, gây khó khăn cho việc thu hoạch của người nông dân.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Đắk Lắk (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk) thông tin, vụ Hè Thu năm 2026, khu vực phía Đông của tỉnh gieo sạ khoảng 26.000 ha lúa. Đến nay, nông dân đã thu hoạch xong khoảng 6.000 ha. Còn 20.000 ha gặp mưa lớn nên chưa thể tiến hành thu hoạch. Chi cục đã yêu cầu các Trạm Bảo vệ thực vật địa phương triển khai các giải pháp tiêu úng trên các cánh đồng, hỗ trợ nông dân thu hoạch sớm để hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Người dân tỉnh Đắk Lắk hong khô lúa bị ngập để hạn chế hư hại.

Người dân tỉnh Đắk Lắk hong khô lúa bị ngập để hạn chế hư hại.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, tình hình mưa lớn tại một số nơi trên địa bàn sẽ tiếp tục kéo dài đến ngày 24/9. Lượng mưa phổ biến từ 50 - 130 mm, có nơi trên 150 mm; mực nước trên các sông dao động theo xu hướng tăng; riêng các sông, suối nhỏ có khả năng đạt mức báo động 1 đến báo động 2. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành công điện yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND cấp xã theo dõi sát diễn biến thời tiết và khẩn trương triển khai các phương án phòng ngừa, ứng phó theo thẩm quyền.

Bài, ảnh: Tường Quân/TTXVN