Đắk Lắk: Giảm 4 đơn vị hành chính cấp xã sau khi sáp nhập

Ngày 31/7, HĐND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ XIV, khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại Kỳ họp lần này, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết tán thành sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp xã theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh.
Chú thích ảnh
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp. Ảnh: TTXVN phát

Qua tổ chức rà soát hiện trạng, Đắk Lắk không có đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện sắp xếp. Có 4 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp (2 xã và 2 phường). Có 2 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện khuyến khích sắp xếp. Tại kỳ họp, sau khi xem xét, thảo luận, HĐND tỉnh Đắk Lắk đã thông qua Nghị quyết sáp nhập 2 xã, 2 phường và điều chỉnh diện tích tự nhiên, quy mô dân số đối với 2 xã.

Cụ thể: Tại huyện Krông Bông sẽ thực hiện sáp nhập xã Hòa Tân vào xã Hòa Thành. Sau khi nhập lấy tên là xã Hòa Thành. Tại Thị xã Buôn Hồ, một phần xã Ea Blang sẽ nhập vào xã Ea Drông. Phần còn lại sẽ sáp nhập vào xã Ea Siên.

Với thành phố Buôn Ma Thuột sẽ sáp nhập phường Thắng Lợi với phường Thành Công, thành lập phường Thành Công mới. Đồng thời sáp nhập phường Thống Nhất với phường Tân, thành lập phường Tân Tiến mới. Cùng với đó, tỉnh sẽ điều chỉnh 1 phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Ia Rvê, huyện Ea Súp vào xã Ia Lốp, huyện Ea Súp. Như vậy sau khi sắp xếp Đắk Lắk sẽ giảm từ 184 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 180 đơn vị.

Chú thích ảnh
Bà Huỳnh Thị Chiến Hòa, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk, phát biểu tại Kỳ họp. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk Huỳnh Thị Chiến Hòa yêu cầu UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh theo quy định. Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân, đặc biệt là ở các địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Cùng với đó, tỉnh rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách đảm bảo phù hợp, ổn định, hiệu quả và kịp thời giải quyết chế độ, chính sách hỗ trợ đối với lực lượng dôi dư; có phương án sử dụng hợp lý cơ sở hạ tầng, trụ sở làm việc, không để lãng phí, thất thoát, hư hỏng tài sản của nhà nước. Đồng thời cần tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính, chuyển đổi giấy tờ theo đơn vị hành chính mới… sớm ổn định về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh tại địa bàn; góp phần thực hiện tốt chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Anh Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.