Đắk Lắk chủ động ứng phó với bão số 9 trên Biển Đông

Trước diễn biến phức tạp của bão RAGASA (bão số 9) trên Biển Đông, tỉnh Đắk Lắk đã và đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản.
Chú thích ảnh
Tàu thuyền và phương tiện nuôi trồng thủy sản tại khu vực vịnh Vũng Rô (xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk) di chuyển vào bờ tránh bão. 

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với chính quyền 14 xã, phường ven biển rà soát, nắm chắc số lượng tàu thuyền, lao động đang hoạt động trên biển và tại các khu neo đậu. Các địa phương duy trì quân số trực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn,… Người dân ở các cùng nuôi trồng thủy sản như: Xuân Đài, Cù Mông, Hòn Yến, Vũng Rô,… được khuyến cáo không ở lại trông coi trên lồng bè khi bão đổ bộ; chủ động di dời vào bờ, tránh thiệt hại về người và tài sản.

Thống kê cho thấy, toàn tỉnh hiện có 2.993 tàu cá với 12.540 lao động. Trong đó, đang hoạt động trên biển là 609 tàu với 3.222 lao động, tập trung chủ yếu ở vùng biển từ Quảng Ngãi đến Thành phố Hồ Chí Minh (512 tàu/2.608 lao động), vùng biển Đồng Tháp - An Giang (20 tàu/128 lao động) và vùng biển quần đảo Trường Sa (77 tàu/486 lao động). Các tàu thuyền đã được thông tin về dự báo hướng đi, sức gió… của bảo để ngư dân chủ động phòng tránh, không di chuyển vào vùng nguy hiểm.

Chú thích ảnh
Nông dân phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk khẩn trương thu hoạch lúa để tránh mưa bão. 

Tại khu vực phía Đông của tỉnh Đắk Lắk vụ hè thu gieo sạ hơn 24.500 ha lúa. Nhiều diện tích đến nay đang trong kỳ thu hoạch nhưng do có mưa lớn khiến lúa bị ngã đổ. Bà con nông dân đang huy động nhân lực, phương tiện để khẩn trương thu hoạch lúa nhằm giảm thiểu thiệt hại. Các địa phương tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ nông dân trong việc phơi sấy, bảo quản lúa sau thu hoạch.

Tin, ảnh: Xuân Triệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn nghề biển

Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn nghề biển

Trong hai ngày 12 và 13/10, ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI tại các phường Tuy Hòa, Bình Kiến, Sông Cầu, Xuân Đài và các xã Phú Hòa 1, Xuân Thọ.

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10,17% trong năm 2026, tỉnh Tuyên Quang cần đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ít nhất 15,04% trong quý IV. Đây là yêu cầu cao trong bối cảnh nguồn lực và hạ tầng còn nhiều khó khăn, đòi hỏi tỉnh tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy đầu tư, tháo gỡ điểm nghẽn và khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển.